Giải mã bí ẩn về đế chế lớn nhất thời cổ đại

Achaemenid hay còn gọi Ba Tư là đế chế lớn nhất thời cổ đại. Đây được xem là đế chế có lãnh thổ rộng lớn, trải dài trên 3 châu lục lớn là: châu Á, châu Âu và Châu Phi. Vào thời kỳ hưng thịnh, đế chế Achaemenid đã thu phục một số nền văn minh tiên tiến.

Thuộc lãnh thổ Iran ngày nay, Achaemenid được nhớ đến là đế chế lớn nhất thời cổ đại khi kiểm soát diện tích rộng gần 8 triệu km2.

Lãnh thổ của đế chế này trải dài từ Anatolia, Ai Cập, Tây Á đến miền bắc Ấn Độ và Trung Á.

Theo đó, đế chế Achaemenid tồn tại ở 3 châu lục rộng lớn lớn là: châu Á, châu Âu và Châu Phi.

Cyrus Đại đế chính là người sáng lập đế chế Achaemenid hùng mạnh.

Theo sử gia Hy Lạp Herodotus, binh sĩ dưới thời Achaemenid được huấn luyện nghiêm khắc và trở thành những chiến binh xuất sắc.

Chính vì vậy, Achaemenid có sức mạnh quân sự lớn khiến những nước láng giềng phải dè chừng.

Achaemenid đã tấn công và thu phục được một số nền văn minh tiên tiến thời ấy như Babylon, Ai Cập và Lydia.

Một trong những thành tựu lớn của đế chế Achaemenid là dưới sự trị vì của nền văn minh này, khu vực Trung Đông trải qua giai đoạn hòa bình và ổn định trong 200 năm. Đây là thành tựu không phải đế chế nào cũng làm được.

Đế chế Achaemenid tồn tại từ năm 550 trước Công nguyên - 330 trước Công nguyên.

Về sau, đế chế này bị Alexander Đại đế đánh bại và thu phục.

Mời độc giả xem video: Thách thức gìn giữ văn minh sông Hồng (nguồn: VTC10)

Tâm Anh (theo Metmuseum)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/giai-ma-bi-an-ve-de-che-lon-nhat-thoi-co-dai-1130833.html