Giải mã bí ẩn 'gà không đầu' lượn lờ dưới đáy đại dương

Sinh vật biển bí ẩn này được gọi là 'gà không đầu', được các nhà khoa học phát hiện dưới đáy biển vịnh Mexico.

Khi các nhà khoa học đang thực hiện nghiên cứu của NOAA (Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ) đã phát hiện ra một số sinh vật biển bí ẩn và kỳ lạ tại ở Vịnh Mexico.

Nhờ thiết bị hiện đại, tiên tiến được điều khiển từ xa, các nhà khoa học đã tiến hành khám phá khu vực đáy biển cực sâu và phát hiện một số sinh vật kỳ quái vẫn sinh sống tại nơi tăm tối và lạnh giá này.

Trong số đó, các nhà khoa học ghi được hình ảnh của một trong những loài động vật bí ẩn nhất thế giới, loài dưa leo biển hay còn có tên khác là quái vật gà không đầu. (The headless chicken monster).

Trong đoạn video mà các nhà khoa học quay được, quái vật gà không đầu này di chuyển ngang qua bề mặt của đáy biển để tìm thức ăn, sử dụng các xúc tu từ bên dưới cơ thể như chân.

Theo một nhà khoa học, những xúc tu của quái vật gà không đầu là những chiếc ống chân đã được sửa đổi, nhằm thích nghi với chuyện di chuyển.

Được biết, quái vật gà không đầu này có tên khoa học là Enypniastes eximia. Enypniastes có nghĩa là mơ mộng, theo các chuyên gia, đây thực sự là một cái tên phù hợp với loài động vật này.

Cách mà nó di chuyển giữa làn nước sâu dưới đáy đại dương có thể nói là bơi mà như múa, rất duyên dáng, mềm mại.

Trong ảnh là quái vật gà không đầu màu đỏ rực đang uốn mình di chuyển dưới làn nước sâu.

Được biết, trong chuyến khám phá này, các nhà khoa học cũng đã tìm thấy một số sinh vật kỳ lạ khác như nhện biển, giun đá màu hồng và mực ống huỳnh quang.

Mời quý độc giả xem video: Hãi hùng sên biển có nọc độc

Kiều Dụ (Theo Sina)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi-dong-vat/giai-ma-bi-an-ga-khong-dau-luon-lo-duoi-day-dai-duong-987791.html