Giải mã 5 xác ướp 500 tuổi nguyên vẹn đến khó tin

Các chuyên gia đã tìm được 5 xác ướp có niên đại khoảng 500 tuổi được bảo quản nguyên vẹn trong băng ở Greenland. Mới đây, các chuyên gia đã giải mã được một bí mật bất ngờ về những xác ướp này.

Mới đây, các chuyên gia công bố kết quả nghiên cứu đáng chú ý về 5 xác ướp được bảo quản nguyên vẹn trong lớp băng ở Greenland.

5 xác ướp thuộc về những người Inuit. Trong số này có 4 người trưởng thành và 1 trẻ em.

Số xác ướp 500 tuổi trên được lưu giữ và bảo quản tại Bảo tàng Khảo cổ và Dân tộc học Peabody thuộc ĐH Harvard.

Sau khi thực hiện một loạt các kiểm tra, phân tích, các chuyên gia phát hiện một trong số các xác ướp có dấu hiệu của chứng xơ vữa động mạch.

Theo các chuyên gia, xơ vữa động mạch là tổn thương trong đó một khối vật chất bất thường tạo thành bên trong động mạch. Nó bám lên thành động mạch làm cho lòng động mạch bị hẹp lại.

Ảnh hưởng của xơ vữa động mạch là việc vận chuyển máu trong cơ thể bị cản trở, thiếu máu nuôi các bộ phận cơ thể do động mạch chi phối. Trong số này có cả động mạch ở tim, não, cánh tay, chân, xương chậu và thận.

Với kết quả này, đây là lần đầu tiên các nhà khoa học tìm thấy bằng chứng xác ướp ở Greenland bị xơ vữa động mạch.

Trước khi đi đến kết luận trên, các chuyên gia, nhà khoa học đã tìm được những bằng chứng trên các xác ướp cổ xưa cho thấy người xưa đã gặp một số vấn đề về tim mạch.

Ví dụ vào năm 2011, các nhà nghiên cứu tiến hành kiểm tra 44 xác ướp Ai Cập có niên đại 3.500 tuổi. Kết quả kiểm tra cho thấy 20 xác ướp bị xơ vữa động mạch.

Đặc biệt, xác ướp người băng Otzi 5.300 tuổi được tìm thấy ở dãu Alps Thụy Sĩ năm 1991 cũng có gen di truyền mắc bệnh tim và có nguy cơ bị đột quỵ khi còn sống.

Mời độc giả xem video: Bí ẩn hình xăm cổ nhất thế giới trên xác ướp 5.000 năm (nguồn: VTC1)

Tâm Anh (theo Livescience)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/giai-ma-5-xac-uop-500-tuoi-nguyen-ven-den-kho-tin-1179523.html