Giải hạng Nhất LS 2019: Quyết liệt cuộc đua thăng hạng

Chiều 5-4, giải hạn Nhất 2019 sẽ chính thức khởi tranh bằng trận khai mạc giữa đội Phố Hiến và Bình Phước tại Hưng Yên. Giải năm nay vẫn giữ số lượng 12 đội tham dự và thể thức, điều lệ giải vẫn như mọi năm.

Phố Hiến sẽ có niềm vui ở trận ra quân vào chiều 5-4? Ảnh: MINH HOÀNG

Phố Hiến sẽ có niềm vui ở trận ra quân vào chiều 5-4? Ảnh: MINH HOÀNG

Việc công ty VPF tiếp tục quy định không sử dụng ngoại binh ở giải hạng Nhất tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ ra sân thi đấu nhiều hơn. Điều đó sẽ giúp các lò đào tạo trẻ có thêm sân chơi để các cầu thủ thể hiện. Nhưng nét đáng chú ý là trước vạch xuất phát, danh sách ứng viên cho cuộc đua thăng hạng đang được mở nhiều đội hơn so với những mùa giải trước đây. Đó là Hà Tĩnh, Phố Hiến, Long An và kể cả An Giang.

Cặp đấu được chọn để đá trận mở màn của mùa giải là CLB Phố Hiến - Bình Phước. CLB Phố Hiến vốn có thực lực chủ yếu là lứa cầu thủ trẻ từ lò PVF do HLV Hứa Hiền Vinh dẫn dắt. Trước khi đóng hạn đăng ký cầu thủ, ông Vinh còn mượn thêm 1 số cầu thủ trẻ từ lò HA.GL nên đội bóng này hứa hẹn sẽ rất khó chịu. Đối thủ đầu tiên của Phố Hiến chính là Bình Phước hiện do HLV Nguyễn Minh Phương dẫn dắt sẽ là cuộc so tài đáng xem.

Một đội bóng khác có lực lượng chủ yếu là cầu thù trẻ, đó là Hà Tĩnh. Vốn có nguồn gốc từ đội Hà Nội B, suýt thăng hạng mùa rồi khi thua Nam Định trong trận play-off. Sau khi chuyển về gia nhập với bóng đá Hà Tĩnh, thầy trò HLV Phạm Minh Đức đã được nâng các mức lương, thưởng bên cạnh mục tiêu giành vé thăng hạng. Hà Tĩnh sẽ có trận ra quân không dễ dàng gì khi gặp Tây Ninh trên sân đối phương. Tây Ninh vốn không đặt mục tiêu vươn cao, nhưng sẽ là đội bóng không dễ bị bắt nạt. Trận thắng Đồng Tháp ngay tại Cao Lãnh ở Cúp quốc gia mới đây, Đình Luật cùng các đồng đội như gởi lời cảnh báo đến các đối thủ tại giải năm nay.

Long An đã sẵn sàng để nhập cuộc. Ảnh: DƯƠNG THU

Các đội thuộc khu vực ĐBSCL nhập cuộc với nhiều tâm trạng khác nhau. Dù bị loại ở Cúp Quốc gia, nhưng Long An đang tạo được sự an tâm ở người hâm mộ đội bóng này. Long An sẽ đá trận đầu tiên trên sân nhà gặp Đắk Lắk, đối thủ khá cân sức với đội bóng của bộ đôi HLV Sang - Giàu. Trong khi đó 3 đội còn lại đều thi đấu trên sân khách. An Giang di chuyển ra Hà Nội gặp Phù Đổng, Cần Thơ gặp Huế trên sân Tự Do, còn Đồng Tháp làm khách trên sân Quy Nhơn trước Bình Định. Đáng chú ý là cuộc so tài trên sân Quy Nhơn giữa hai đội vốn không được đánh giá cao ở mùa này, và là ứng viên ở cuộc đua trụ hạng.

Lịch thi đấu vòng 1:
5-4: Phố Hiến - Bình Phước; 6-4: Bình Định - Đồng Tháp, Long An - Đắk Lắk, Phù Đổng - An Giang; 7-4: Tây Ninh - Hà Tĩnh, Huế - Cần Thơ.

QUỐC CƯỜNG

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/giai-hang-nhat-ls-2019-quyet-liet-cuoc-dua-thang-hang-585136.html