Giải hạng nhất hạ màn êm ả

Sau khi Hà Tĩnh sớm đoạt vé thăng hạng và Phố Hiến lấy suất đá play-off tranh vé với đội hạng 13/14 V.League 2019, lượt cuối Giải hạng nhất hôm nay chỉ nhằm xác định đội nào sẽ xuống hạng nhì nhường chỗ cho tân binh Bà Rịa - Vũng Tàu. Một tình huống 'nhạy cảm' có thể xảy ra nếu Phù Đổng đánh bại chủ nhà Đồng Tháp, đồng thời trong 2 trận cùng giờ Cần Thơ thất thủ trên sân nhà trước Phố Hiến và Bình Định thua An Giang; 3 đội chót bảng sẽ cùng chạm đích với 21 điểm. Xét kết quả và hiệu số các trận đối đầu trực tiếp giữa 3 đội với nhau, đội bóng Tây Đô của HLV Vũ Quang Bảo sẽ 2 năm rớt 2 hạng.

Câu lạc bộ Phù Đổng (áo xanh) trở lại hạng nhì chỉ sau 1 năm lên hạng

Câu lạc bộ Phù Đổng (áo xanh) trở lại hạng nhì chỉ sau 1 năm lên hạng

Chính vì vậy, gần như 3 sân Cần Thơ, Cao Lãnh và Long Xuyên được nối mạng với nhau. Dù Bình Định gục ngã 0-2 tại An Giang và Cần Thơ hòa Phố Hiến 0-0, nhưng Phù Đổng đã không thể làm được ngay cả điều kiện cần khi chỉ có thể ngược dòng chia điểm 2-2 với Đồng Tháp, tiếp tục chôn chân ở đáy bảng. Như vậy đội bóng vốn là lò đào tạo PVF nhận chiếc vé trở lại hạng nhì chỉ sau 1 năm lên hạng.

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201909/giai-hang-nhat-ha-man-em-a-2965087/