Giải Grand Slam dự báo với nhiều chấn thương

Tay vợt Anh bị chấn thương nặng ở vòng 1 Úc mở rộng. Giải đấu hứa hẹn sẽ tiếp tục diễn ra 'mưa chấn thương'...

Tay vợt nữ Johanna Konta của Anh vừa phải nói lời chia tay giải Úc mở rộng khi bị chấn thương ngay sét đầu của vòng một.

Một Grand Slam diễn ra trong thế tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các tay vợt đến Melbourne phải thực thi công tác cách ly nửa tháng và 21 ngày trong các khách sạn khiến phong độ của họ rất bất ổn.

Tay vợt nữ Anh là hạt giống số 13 tại giải đã phải chia tay giải ngay trên sân và được chăm sóc y tế chu đáo.

Johanna Konta bị ra khỏi giải ngay vòng một khi bị chấn thương. Ảnh: Tennis

Johanna Konta bị ra khỏi giải ngay vòng một khi bị chấn thương. Ảnh: Tennis

Ở vòng một, khi đánh với Kaja Juvan của Slovenia, Konta đang dẫn 6-4 0-2, cô đã bị chấn thương cực nặng.

Sau khi chữa trị y tế tại chỗ, Konta tiếp tục nỗ lực để vượt qua cơn đâu, nhưng rồi sau một cú giao bóng, chấn thương của Kjonta còn trầm trọng hơ đến độ khộng thề nỗ lực nữa..để đảm bảo sức khỏe, Konta đã quyết định chia tay giải.

Con số 14 ngày cách ly và hơn trong khách sạn, tập nặng không thể được, khi hết hạn cách ly, rất nhiều tay vợt tập nhồi khối lượng dẫn đến không đảm bảo về mặt thích ghi và thể lực dẫn đến chấn thương.

Serena Williams yêu cầu lùi ngày khai mạc để tích lũy thể lực nhưng không được BTC chấp nhận. Ảnh Sky Sports

Vài ngày trước tay vợt Mỹ, 23 lần vô địch Grand Slam Serena Williams đã nêu ý kiến cho thêm thời gian các tay vợt tập nặng sau cách ly để lấy lại phong độ và tránh chấn thương nhưng yêu cầu của tay vợt 39 tuổi không được chấp nhận.

Úc mở rộng 2021 diễn ra trong điều kiện khó khăn vì đại dịch COVID-19.

Giải dự báo những ngày tới số ca chấn thương sẽ liên tục tăng cao khi những vòng đấu càng vào sâu, càng thăng thẳng và kéo dài.

DUY ÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/quoc-te/giai-grand-slam-du-bao-voi-nhieu-chan-thuong-966894.html