Giải giao lưu thể thao CNVCLĐ Vinaincon

Hướng tới chào mừng Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023, vừa qua tại Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao huyện Đông Anh, TCty CP Xây dựng Công nghiệp Việt Nam (Vinaincon) đã tổ chức Giải giao lưu thể thao CNVCLĐ năm 2018 khu vực phía Bắc.

Tham dự giải có gần 150 vận động viên đến từ 9 đơn vị trực thuộc TCty với trên 50 trận thi đấu giao hữu, tranh tài tại 3 môn thi đấu chính: Bóng đá mini, Quần vợt đôi nam, Cầu lông đôi nam - nữ kết hợp, Cầu lông đơn nam, đơn nữ. LÊ TỰA

Các hội nên tập trung vận động chính sách cho người lao động. Viện Công nhân - Công đoàn (Viện CNCĐ) phối hợp với Quỹ Châu Á vừa tổ chức Hội thảo tham vấn kết quả nghiên cứu, khảo sát nhu cầu nâng cao năng lực của các hội và hội viên về pháp luật lao động và CĐ. TS Vũ Minh Tiến - Viện trưởng Viện CNCĐ; PGS-TS Vũ Quang Thọ - Cố vấn trưởng Dự án và Phó Trưởng đại diện Quỹ Châu Á tại Việt Nam Filip Graovac chủ trì. Hội thảo này nằm trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy quyền lao động và quyền CĐ trong các hội khoa học kỹ thuật và hội nghề nghiệp đóng góp vào việc thực hiện các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản ở Việt Nam”.

Đóng góp ý kiến tại buổi tham vấn, các ý kiến cho rằng cần có cơ chế chính sách đồng bộ, phù hợp thì các hội mới phát triển; các hội nên tập trung chức năng tư vấn, phản biện cũng như liên kết các hội với nhau để bảo vệ được quyền lợi của hội viên của mình - cũng là đoàn viên CĐ. Các ý kiến còn cho rằng, các hội nên tập trung vận động chính sách cho NLĐ (liên quan đến sức khỏe, tiền lương) bởi làm tốt được điều này thì NLĐ sẽ được hưởng lợi rất nhiều.

Theo TS Vũ Minh Tiến - Viện trưởng Viện CNCĐ, thông qua dự án sẽ giúp tăng cường năng lực cho các hội nghề nghiệp và hội khoa học kỹ thuật hướng tới việc thực hiện tốt hơn quyền lao động, CĐ theo quy định của pháp luật cho lao động trí thức và công nhân có tay nghề cao. QUẾ CHI

PV

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/giai-giao-luu-the-thao-cnvcld-vinaincon-631838.ldo