Giải Futsal Vô địch Đông Nam Á 2017: Thái Lan giành ngôi nhất bảng B

Thắng Malaysia 6-3, Thái Lan chính thức giành ngôi đầu bảng B giải Futsal Vô địch Đông Nam Á Cup HDBank 2017 (AFF Futsal Championship HDBank 2017).

Chơi chặt chẽ trong 10 phút đầu tiên của hiệp 1, tuyển futsal Malaysia chỉ đánh mất sự tập trung và kỷ luật sau khi cầu thủ đôi bên va chạm với nhau trên sân, khiến trọng tài phải can thiệp những cái đầu nóng. Ngay sau tình huống này, tuyển Malaysia thủng lưới liền 3 bàn trong hơn 1 phút rưỡi thi đấu và bị dẫn 3-0 trong hiệp 1.

Đánh bại Malaysia, Thái Lan chính thức giành ngôi đầu bảng B.

Sang hiệp 2, HLV Chun Chiew Yong có sự thay đổi về chiến thuật, giúp Malaysia chơi quật khởi, dù bị dẫn 1-6, nhưng ghi được 2 bàn trong 5 phút cuối trận liên tục gây sức ép mạnh mẽ lên khung thành đối phương. Chung cuộc, Malaysia thua Thái Lan với tỉ số 3-6.

Tuy nhiên, HLV Chun Chiew Yong khẳng định: “Nói chung đội Thái Lan với bất kỳ đội hình, lứa cầu thủ nào cũng có những cá nhân khéo léo, thông minh. So sánh đội Thái Lan hiện tại với đội hình ở SEA Games bởi họ có những thay đổi về nhân sự. Điều chắc chắn là sang hiệp 2, chúng tôi đã có những thay đổi về chiến thuật và đạt được kết quả tích cực, nếu tận dụng được tốt các cơ hội thì tỉ số đã có thể là 6-5 chứ không phải 3 bàn cách biệt”.

Ông Chun Chiew Yong cũng đính chính việc đội bóng của mình không theo đuổi "phong cách Falcao", thay vào đó dựa trên lối chơi tập thể thay vì trông chờ vào sự tỏa sáng của các cá nhân, bởi cho rằng trong futsal, chỉ có lối chơi tập thể mới làm nên sức mạnh và sự chặt chẽ khi thi đấu.

Malaysia thi đấu rất nỗ lực nhưng không thể tránh khỏi thất bại trước Thái Lan.

Về phần mình, HLV Maria Mendez tỏ vẻ hài lòng với việc đội bóng giành trọn 3 trận thắng vòng bảng, bởi tuyển futsal Thái Lan chịu nhiều sức ép từ dư luận và truyền thông trong nước thời gian qua, với việc mạnh dạn tăng cường nhiều cầu thủ trẻ vào đội hình tham dự giải lần này. Tuy nhiên, ông Mendez nhấn mạnh sẽ yêu cầu các học trò của mình phải duy trì sự tập trung cả trận, thay vì sớm tự mãn với tỉ số.

HLV Maria Mendez cho biết: “Đúng là những phút cuối trận, chúng tôi chịu áp lực từ họ. Các cầu thủ có biểu hiện chủ quan khi tỉ số là 6-1, họ cho phép mình thoải mái hơn về tinh thần. Tất nhiên đó là vì họ còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, nhưng những sai lầm này nên hạn chế và không thể chấp nhận. Khác với 2 trận đấu trước gặp Lào và Timor Lester, chúng tôi dễ dàng kiểm soát và ghi bàn, trận đấu này chúng tôi có cách tiếp cận khác hơn. Chắc chắn, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm với các cầu thủ về sự tập trung và chặt chẽ khi thi đấu”.

Đánh giá về 3 đối thủ có thể gặp tuyển Thái Lan ở bán kết giải, ông Mendez đánh giá cao tuyển Việt Nam đã giành quyền dự World Cup futsal và cũng vượt qua vòng bảng như Thái Lan, tuyển Indonesia có dàn cầu thủ tài năng và được đầu tư chiều sâu, trong khi đó Myanmar có những bước tiến bộ rõ rệt.

HLV Mendez của tuyển futsal Thái Lan.

Trả lời câu hỏi về việc có muốn sớm gặp Indonesia ở bán kết để trả món nợ thua 2-4 tại SEA Games 29, ông Mendez nói:“Việc trả nợ hay không cũng không quan trọng nhiều. Indonesia lần này chỉ giữ 4-6 cầu thủ vừa thi đấu tại SEA Games. Thái Lan thay đổi hầu như toàn bộ nhân sự. Chúng tôi có nhiều cầu thủ mới 20 tuổi, chưa từng thi đấu ngoài Thái Lan. Mục tiêu của chúng tôi là giành quyền dự VCK futsal châu Á, đứng đầu bảng thì sẽ tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ thi đấu, tích lũy kinh nghiệm, bởi chúng tôi sẽ gặp nhiều đối thủ mạnh”.

Với 9 điểm/3 trận, ghi 37 bàn và chỉ thủng lưới 5 lần, Thái Lan đứng đầu bảng B và gặp đội nhì bảng A ở trận bán kết thứ 2 vào ngày 01/11. Trong khi đó, Malaysia đứng thứ nhì và sẽ gặp đội nhất bảng A ở trận bán kết thứ 1 diễn ra cùng ngày./.

Thành Lương/VOV - Trung tâm tinẢnh Hà Khánh

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/bong-da/giai-futsal-vo-dich-dong-nam-a-2017-thai-lan-gianh-ngoi-nhat-bang-b-688421.vov