Giải futsal HDBank vô địch quốc gia: Thành công ngoài mong đợi

Sau hơn 1 tháng thi đấu (từ ngày 1-6 đến 5-7), vòng chung kết lượt đi Giải futsal HDBank vô địch quốc gia lần thứ 2 (tổ chức ở Nha Trang) đã khép lại khá thành công với những trận đấu hấp dẫn, kịch tính, để lại ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ phố biển.

Diễn ra ngay sau thời điểm cả nước trải qua nỗi ám ảnh vì dịch Covid-19, Giải futsal HDBank đã đáp ứng được nhu cầu tận hưởng không khí cuồng nhiệt, những trận cầu hay, bàn thắng đẹp của những người yêu thích thể thao nói chung và futsal nói riêng. Điều đó đã tạo nên thành công đầu tiên của giải đấu khi có sự hiện diện của đông đảo khán giả đến sân xem và cổ vũ nhiệt tình cho các đội bóng. Ông Nguyễn Ca - đồng Trưởng Ban tổ chức Giải futsal HDBank vô địch quốc gia cho hay, các trận đấu tại giải, từ vòng loại đến vòng chung kết, lượng người hâm mộ đến sân đều rất đông, thậm chí có trận không còn chỗ ngồi. Đây chính là nguồn động lực tinh thần quan trọng cho các cầu thủ thi đấu hết mình, góp phần nâng cao chất lượng giải.

 Trận tranh tài sôi nổi giữa 2 đội Sanvinest Sanatech Khánh Hòa gặp Thái Sơn Bắc.

Trận tranh tài sôi nổi giữa 2 đội Sanvinest Sanatech Khánh Hòa gặp Thái Sơn Bắc.

Bên cạnh yếu tố khán giả, sự thành công của giải đấu còn đến từ mặt chuyên môn. Theo ông Trần Duy Hiếu - Trưởng đoàn đội bóng Sanvinest Sanatech Khánh Hòa (S.ST-KH), chất lượng vòng chung kết lượt đi năm nay rất cao, trình độ của các đội bóng không có sự chênh lệch nhiều. Điều đó được thể hiện rất rõ ở sự kịch tính trong các cuộc đối đầu giữa các đội bóng, cạnh tranh điểm số trên bảng xếp hạng… Có theo dõi toàn bộ giải mới thấy, chất lượng của các đội bóng, các trận đấu và màn trình diễn của các cầu thủ đều được nâng tầm rất nhiều so với mùa giải trước. Trong đó, nổi bật nhất là đội bóng Thái Sơn Nam (TSN). Sau 9 lượt trận, nhà đương kim vô địch TSN đã giành vị trí nhất bảng đầy thuyết phục sau khi có được 23 điểm, ghi được 43 bàn thắng (nhiều nhất trong số các đội), chỉ để thủng lưới 10 bàn (ít nhất) và quan trọng là chưa thua trận nào. 2 đội bóng futsal Khánh Hòa là Sanvinest Sanna Khánh Hòa (S.SKH) và S.ST-KH cũng đã chứng tỏ được sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Các cầu thủ 2 đội đều cho thấy được bản lĩnh, tinh thần thi đấu quyết tâm cao, làm hài lòng người hâm mộ phố biển. Trong đó, có không ít trận đấu S.ST-KH, S.SKH gặp những đối thủ mạnh như: TSN, Thái Sơn Bắc, Kariachain Sài Gòn (K.SG), Sahako… diễn ra hấp dẫn, kịch tính. Đáng chú ý nhất là trận S.ST-KH chia điểm kịch tính 3-3 trước K.SG (lượt 4), thắng 4-3 trước Sahako (lượt 6) và thua sít sao TNS 3-4 (lượt 7), hòa 2-2 trước K.SG (lượt 9). Đội bóng S.SKH cũng đã chứng tỏ được bản lĩnh của nhà cựu vô địch khi có những trận đấu tưng bừng trước các đội bóng mạnh như thắng 9-4 trước S.ST-KH (lượt 2); thua 3-5 đầy tiếc nuối trước TSN (lượt 6); hòa 4-4 trước K.SG (lượt 7)...

Ngoài ra, tại giải đấu năm nay, xu hướng trẻ hóa lực lượng, sự đầu tư cho các tài năng trẻ futsal Việt Nam của các đội bóng dự giải cũng được thể hiện rõ rệt. Dù không có được kết quả tốt ở giai đoạn lượt đi và nằm ở vị trí nhóm cuối bảng xếp hạng, thế nhưng các đội bóng Quảng Nam, Cao Bằng với lứa cầu thủ trẻ cũng đã mang lại cho khán giả những trận đấu đầy cống hiến với lối chơi kỹ thuật đẹp mắt. Tuy kinh nghiệm chưa nhiều, nhưng các cầu thủ trẻ đã được cọ xát để trong tương lai không xa, chính họ sẽ là lực lượng thay thế cho lứa cầu thủ futsal Việt Nam hiện tại.

Như vậy, kết thúc 9 lượt trận lượt đi này, ngoại trừ TSN giành được 23/27 điểm (7 trận thắng, 2 trận hòa), các đội bóng còn lại từ vị trí thứ 2 của Sahako (19 điểm) đến vị trí thứ 5, 6 của S.SKH và S.ST-KH (lần lượt 15, 16 điểm) là cách nhau không nhiều.

Kết thúc lượt đi, các đội bóng sẽ tạm nghỉ hơn 2 tháng để chuẩn bị lực lượng bước vào cuộc chiến ở các trận lượt về tại TP. Hồ Chí Minh để tranh ngôi vô địch (dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến 26-9 tới.

An Nhiên

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-trong-nuoc/202007/giai-futsal-hdbank-vo-dich-quoc-gia-thanh-cong-ngoai-mong-doi-8172679/