Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia: Cạnh tranh quyết liệt ở các vòng đấu cuối

Lượt về vòng chung kết giải Futsal HDBank vô địch quốc gia diễn ra tại Nhà Thi đấu Lãnh Binh Thăng, thành phố Hồ Chí Minh đã đi hết nửa chặng đường. Tính đến thời điểm này, sau 14 vòng đấu (kết thúc ngày 12-10) nhà đương kim vô địch Thái Sơn Nam đang tạo được khoảng cách về điểm số khá an toàn với nhóm phía sau khi hơn đội đang xếp thứ 2 là Sanvinest Sanatech Khánh Hòa (SV.ST-KH) 9 điểm.

Lượt về vòng chung kết giải Futsal HDBank vô địch quốc gia diễn ra tại Nhà Thi đấu Lãnh Binh Thăng, TP. Hồ Chí Minh đã đi hết nửa chặng đường. Tính đến thời điểm này, sau 14 vòng đấu (kết thúc ngày 12-10) nhà đương kim vô địch Thái Sơn Nam (TSN) đang tạo được khoảng cách về điểm số khá an toàn với nhóm phía sau khi hơn đội đang xếp thứ 2 là Sanvinest Sanatech Khánh Hòa (SV.ST-KH) 9 điểm. 14 trận bất bại, có được 39 điểm và luôn duy trì vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng, TSN đang chứng tỏ được rằng họ luôn là đội hình tiêu biểu của làng futsal Việt Nam. Theo thống kê của ban tổ chức, sau 14 vòng đấu, các cầu thủ TSN ghi được tổng cộng 60 bàn thắng, dẫn đầu số bàn thắng của các đội và để thủng lưới ít nhất với 16 bàn. Dẫu đã chạm 1 tay lên chiếc cúp vô địch giải năm nay, thế nhưng Huấn luyện viên Phạm Minh Giang của TSN vẫn tỏ ra rất thận trọng: “Thực sự tôi rất vui khi TSN đã duy trì được mạch trận thắng suốt từ đầu đến giờ. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa chắc chắn vô địch bởi sẽ phải gặp những đối thủ mạnh là Sanvinest Sanna Khánh Hòa và SV.ST-KH.

Quả thật, SV.ST-KH đang là đội tạm giữ vị trí thứ 2 sau TSN. Sau 14 vòng đấu, đội có được 27 điểm với 8 trận thắng, 3 hòa và 3 thua. So với giai đoạn thi đấu lượt đi ở Nha Trang, các cầu thủ SV.ST-KH giai đoạn lượt về đã cho thấy sự quyết tâm rất cao. Ở cả 5 trận lượt về (từ vòng 10 đến 14), SV.ST-KH có đến 4 trận thắng và chỉ sẩy chân trong trận đấu gặp Cao Bằng. Tạm xếp vị trí thứ 2, nằm trong nhóm tranh huy chương, thế nhưng, chặng đường phía trước của các cầu thủ SV.ST-KH được dự đoán sẽ không hề dễ dàng. Bởi lẽ, lượt về mùa giải năm nay vẫn còn 4 vòng đấu nhưng phía sau SV.ST-KH có đến 5 đội bóng bám đuổi rất sát và khoảng cách giữa họ với các đội chênh lệch không nhiều gồm: Sahako (26 điểm), Sanvinest Sanna Khánh Hòa (26 điểm), Đà Nẵng (25 điểm), Thái Sơn Bắc và Kardiachain Sài Gòn (cùng 21 điểm).

Theo lịch, vòng 15 sẽ có những cặp đấu đáng chú ý mà kết quả của nó sẽ có sự xáo trộn thứ hạng giữa các đội tốp 5 gồm: Sahako gặp SV.ST-KH; TSN gặp Sanvinest Sanna Khánh Hòa và Kardiachain Sài Gòn gặp Đà Nẵng. Theo đánh giá của giới chuyên môn, càng về cuối giai đoạn lượt về, cục diện trên bảng xếp hạng càng trở nên khó lường. Bởi ngoại trừ TSN đang có được khoảng cách khá an toàn với 9 điểm hơn các đội phía sau, thì nhóm còn lại từ vị trí thứ 2 của SV.ST-KH đến vị trí thứ 7 của Thái Sơn Bắc hoàn toàn có thể bị thay đổi bất cứ lúc nào, tùy thuộc vào kết quả của họ với các đối thủ ở các vòng đấu cuối. “Ngay từ đầu, chúng tôi đã nhận định là các đội bóng năm nay đều có sự tăng cường lực lượng, nâng tầm và trình độ không chênh lệch nhau nhiều. Điều đó cho thấy, các đội muốn cạnh tranh trong nhóm huy chương sẽ không dễ và càng về cuối, các trận đấu sẽ có kết quả khó lường. Thực tế, lượt về còn 4 vòng đấu nữa nhưng có tới 5 đội bóng cạnh tranh suất trong tốp có huy chương với điểm số chênh lệch sít sao. Tuy vậy, đó lại là tín hiệu đáng mừng cho futsal Việt Nam và hy vọng từ kết quả năm nay, futsal nước nhà sẽ có động lực mạnh mẽ hơn nữa trên con đường đi lên chuyên nghiệp”, ông Trần Duy Hiếu - Trưởng đoàn SV.ST-KH đánh giá.

An Nhiên

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-trong-nuoc/202010/giai-futsal-hdbank-vo-dich-quoc-gia-canh-tranh-quyet-liet-o-cac-vong-dau-cuoi-8188561/