Giải Futsal HDBank VĐQG 2019: Quảng Nam leo lên đầu bảng

Quảng Nam thắng 6-2 trước Sanna Khánh Hòa để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng tại vòng loại Giải Futsal HDBank VĐQG 2019.

Sanna Khánh Hòa có bàn dẫn trước những lại thi đấu không tốt.

Sanna Khánh Hòa có bàn dẫn trước những lại thi đấu không tốt.

Chủ trương cất các cầu thủ trụ cột, chuẩn bị cho các trận đấu căng thẳng ở lượt đi, sau khi đã giành được vé dự VCK, HLV Đặng Đình Khang để hàng loạt cầu thủ trẻ, non kinh nghiệm vào sân từ đầu.

Nhập cuộc chủ động hơn, Phạm Trường Dũ đưa Sanna Khánh Hòa vươn lên dẫn 1-0, sau pha xử lý bóng gầm giày và chích đầu mũi giày, đưa bóng vào góc cao khung thành Quảng Nam.

Chỉ ít phút sau đó, tới lượt Trương Thế An nâng tỉ số lên 2-0 sau pha dứt điểm chân phải. Đây cũng là thời điểm mà đội trưởng Quảng Nam, Mai Thành Danh Toại, thừa nhận toàn đội đã chơi không tập trung.

“Trước khi bước vào trận đấu, toàn đội chúng đã động viên nhau phải chơi nỗ lực để đạt kết quả tốt. Nhưng thực sự là giai đoạn đầu hiệp 1, chúng tôi đã chơi không tập trung, để thủng lưới dễ dàng và có một số tình huống phòng ngự không chắc chắn. Tuy nhiên, giai đoạn cuối hiệp và hiệp 2, toàn đội đã chơi rất xuất sắc” - Mai Thành Danh Toại chia sẻ.

Quảng Nam thi đấu xuất sắc trong hiệp 2.

Người hùng trận đấu chính là đội trưởng Quảng Nam. Danh Toại cướp được bóng, chuyền cho Gia Huy dứt điểm thành công, rút ngắn tỉ số còn 1-2. Đầu hiệp 2, cũng chính Danh Toại đá biên đập chân cầu thủ Sanna Khánh Hòa đi đổi hướng gỡ hòa 2-2 cho Quảng Nam.

Tiếp đó, lại chính Danh Toại nâng tỉ số lên 3-2 sau một pha dứt điểm hiểm hóc bằng mũi chân phải. Sau bàn thua này, HLV Đặng Đình Khang quyết định cho các học trò chơi power-play, nhưng trong khi không ghi được bàn thắng, họ để thủng lưới thêm 3 lần nữa.

Giành chiến thắng trước đội bóng kỳ cựu Sanna Khánh Hòa và chiếm ngôi đầu bảng tại vòng loại, Danh Toại không quên dành lời cảm ơn tới NHM đã cổ vũ hết mình cho đội bóng.

“Hiện tại, tinh thần các cầu thủ Quảng Nam đang cực kỳ hưng phấn và tự tin bước vào VCK. Chúng tôi đã có một trận đấu tuyệt vời và thể hiện được nỗ lực cao độ ở vòng loại. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới NHM và BHL đã động viên, khuyến khích và ủng hộ toàn đội” - Danh Toại nói.

Quảng Nam leo lên đầu bảng ở vòng loại sau trận thắng Sanna Khánh Hòa.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Hữu Hoàng Phúc vẫn khiêm tốn đánh giá Quảng Nam là đội bóng trẻ và cần tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu qua từng trận, nhìn ra những điểm hạn chế của đội bóng sau những lần để thủng lưới.

HLV Hoàng Phúc nói: “CLB Quảng Nam là đội bóng mới thành lập. Có thể nói, chúng tôi đã có một chiến dịch vòng loại cực kỳ thành công. Điều đó xuất phát từ việc các cầu thủ đã duy trì được sự tập trung và quyết tâm cao nhất. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã yêu cầu các cầu thủ giữ tính kỷ luật và đảm bảo đúng đấu pháp mà BHL đề ra, làm tiền đề cho các trận đấu sắp tới ở VCK”.

Ở lượt đấu cuối, Quảng Nam sẽ còn phải đối mặt với "ngựa ô" Đà Nẵng, trong khi Sanna Khánh Hòa sẽ chạm trán Thái Sơn Bắc đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng./.

Thành Lương/VOV2

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/giai-futsal-hdbank-vdqg-2019-quang-nam-leo-len-dau-bang-895649.vov