Giải Futsal HDBank VĐQG 2019: Đà Nẵng 'trả nợ' Kardiachain Sài Gòn

Trả được món nợ thua Kardiachain Sài Gòn 1-2 ở lượt đi bằng chiến thắng 3-1, Đà Nẵng giành được 15 điểm/10 trận vươn lên vị trí thứ 4 trên BXH.

Thắng Sài Gòn FC 3-1, Đà Nẵng vươn lên vị trí thứ 4 trên BXH

Thắng Sài Gòn FC 3-1, Đà Nẵng vươn lên vị trí thứ 4 trên BXH

Vũ Quốc Hưng lập cú đúp trong chiến thắng 3-1 của tân binh Đà Nẵng trước Kardiachain Sài Gòn, qua đó chiếm luôn vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng từ tay đối thủ. Chiến thắng này cho thấy sự thay đổi ở vị trí HLV trưởng không ảnh hưởng tới mục tiêu giành huy chương của đội bóng sông Hàn.

Vũ Quốc Hưng, quả bóng Vàng futsal 2018, tiếp tục tỏa sáng, ghi bàn giúp tân binh Đà Nẵng vươn lên dẫn bàn 1-0 và ấn định chiến thắng 3-1 trước Kardiachain Sài Gòn. Chiến thắng này giúp đội bóng miền Trung vươn lên chiếm vị trí thứ 4 từ chính đối thủ trực tiếp. Quốc Hưng nói:

“Lượt về này chúng em đã có sự chuẩn bị tốt hơn so với lượt đi nên có được sự nhập cuộc chủ động và tốt hơn so với đối thủ. Có một số thời điểm, chúng em không kiểm soát được tình hình trên sân, nhưng cuối cùng thì Đà Nẵng vẫn giành chiến thắng”.

Xen kẽ giữa 2 bàn thắng của Quốc Hưng, Trần Duy nâng tỉ số lên 2-0 cho Đà Nẵng, nhưng chính Kardiachain Sài Gòn đã có cơ hội để lội ngược dòng: Hoàng Nam rút ngắn tỉ số còn 1-2, Trần Tuyên nhận thẻ đỏ trực tiếp vì chơi bóng trong vòng cấm.

Nhưng, Tấn Đạt sút hỏng penalty 6m và sau đó Kardiachain Sài Gòn cũng không thể tận dụng quả penalty 10m. Nhận định về những thời điểm mấu chốt của trận đấu, tân binh Đinh Văn Toàn của Đà Nẵng chia sẻ:

“Sau gần 8 tháng không thi đấu chuyên nghiệp, khi trở lại, thực sự là em cũng hơi có cảm giác choáng ngợp. Bước ngoặt của trận đấu mình nghĩ chính là khi Đà Nẵng có bàn thắng thứ 2, nó giúp anh em tự tin hơn. Mặc dù sau đó, Kardiachain Sài Gòn rút ngắn tỉ số còn 1-2 và có thời điểm đội chơi chệch choạc, nhưng bằng tinh thần thép, đội đã vượt qua”.

Vũ Quốc Hưng lập cú đúp trong trận này

Bỏ lỡ 2 cơ hội mười mươi để gỡ hòa và ngược dòng dẫn điểm, Kardiachain Sài Gòn chuyển sang chơi power-play. Tuy nhiên, không ghi được bàn thắng, họ còn để thủng lưới thêm lần nữa, sau sai lầm của thủ môn Đăng Thao. Chiến thắng này khiến đội trưởng Vũ Quốc Hưng tự tin đội bóng của mình có thể “giành huy chương”.

“Trước khi lượt về thì chúng em cũng đặt mục tiêu ở trận đầu phải giành chiến thắng trước đối thủ trực tiếp Kardiachain Sài Gòn. Bởi vì, lượt về đội ĐN đã có những sự đầu tư, tăng cường lực lượng. Chiến thắng này chính là động lực cho anh em ở những trận đấu tới để có thể chen chân vào tốp 3.”

Về phần mình, trợ lý HLV Châu Bảo Giang thừa nhận thất bại trước đối thủ trực tiếp ĐN ảnh hưởng rất nhiều tới kế hoạch của Kardiachain Sài Gòn.

“Trận thua này sẽ ảnh hưởng một phần nào đó tới mục tiêu đề ra, bởi Đà Nẵn là một trong những đối thủ chính của Kardiachain Sài Gòn. Dù sao thì đây cũng mới chỉ là trận đầu tiên của lượt về. Mùa giải vẫn còn 8 trận đấu ở phía trước. Kardiachain Sài Gòn sẽ về tập luyện, sửa chữa những sai lầm và khắc phục những hạn chế kỹ thuật để có sự chuẩn bị tốt nhất cho các trận đấu sắp tới”.

Trả được món nợ thua Kardiachain Sài Gòn 1-2 ở lượt đi bằng chiến thắng 3-1, Đà Nẵng giành được 15 điểm/10 trận, vươn lên vị trí thứ 4 trên BXH./.

Thành Lương/VOV2

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/giai-futsal-hdbank-vdqg-2019-da-nang-tra-no-kardiachain-sai-gon-950505.vov