Giải Fair Play 2019: Vinh danh Chương Thị Kiều

Cô gái vàng Chương Thị Kiều đã trở thành người phụ nữ đầu tiên vinh dự nhận giải thưởng Fair Play 2019 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức.

Đây là lần thứ tám giải Fair Play được tổ chức xuyên suốt từ năm 2012 đến nay và đã trở thành giải truyền thống của bóng đá Việt Nam (VN), được Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) gửi thư chúc mừng, khen ngợi và động viên.

Buổi lễ Fair Play ấm cúng sau thời điểm chiến thắng dịch bệnh COVID-19

Đề cập suốt một quá trình tám năm liền tổ chức giải Fair Play với tiêu chí góp phần phát triển cho bóng đá nước nhà qua những hình ảnh đẹp trên sân cỏ, đẹp trong cách ứng xử của giới cầu thủ và những người làm bóng đá, Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, ông Mai Ngọc Phước, nói: “Xuất phát từ mong muốn bóng đá nước nhà xóa đi những xấu xí, những hành vi phản cảm trên sân cỏ và thay vào đấy là thứ bóng đá đẹp. Đẹp không chỉ trên sân, cũng không chỉ đẹp trên khán đài mà còn mang đến nhiều điều thiết thực qua việc giáo dục cầu thủ hướng đến tinh thần fair play, góp phần nâng tầm bóng đá VN, giải thưởng Fair Play - Bóng đá cao thượng do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức đã ra đời và xuyên suốt tám năm qua đã góp phần tạo nên những hình ảnh đẹp trong đời sống bóng đá…”.

Do ảnh hưởng chung của đại dịch COVID-19, gala tổng kết và trao giải đã phải hoãn hai lần cho đến thời điểm thích hợp. Đó là lý do đến ngày 9-6 ban tổ chức mới tổ chức lễ tổng kết, trao giải Fair Play 2019 và công bố giải Fair Play 2020.

Buổi lễ diễn ra tại hội trường báo Pháp Luật TP.HCM thu hút đông đảo các đại diện sở, ban, ngành, cổ động viên bóng đá… đến tham dự và chung vui cùng các cá nhân, tập thể lọt vào năm đề cử chính thức cùng danh hiệu Vinh danh Fair Play.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban tổ chức giải, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Đức Hiển, chia sẻ: “So với những đêm gala trao giải trước thì lần trao giải này rất đặc biệt bởi ý nghĩa lớn từ những chiến thắng và hình ảnh fair play trên khắp các trận tuyến chống dịch mà VN được ca ngợi như một quốc gia đi đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trước khi có buổi lễ trao giải này, Ban tổ chức giải Fair Play chúng tôi đã hai lần lên kế hoạch chi tiết vào tháng 1-2020, rồi sang tháng 4 nhưng cả hai lần đều phải hoãn vì dịch bệnh.

Vì thế mà còn gì hạnh phúc hơn khi tất cả chúng ta cùng ngồi lại với nhau trong buổi lễ tôn vinh những cá nhân và tập thể Fair Play 2019, sau một giai đoạn dài bóng đá VN cũng như các hoạt động thể thao phải hoãn lại để cả nước cùng nhau tham gia chống dịch và cùng chiến thắng dịch bệnh.

Còn gì hạnh phúc hơn khi tất cả cùng điểm lại và hướng về những hình ảnh của bóng đá đẹp, bóng đá cao thượng trong buổi lễ trao giải Fair Play lần thứ tám do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức vào thời điểm bóng đá VN trở lại…”.

Lãnh đạo các ban, ngành, ban tổ chức và các cá nhân, tập thể nhận giải Fair Play. Ảnh: HOÀNG GIANG

Lãnh đạo các ban, ngành, ban tổ chức và các cá nhân, tập thể nhận giải Fair Play. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đây là mùa giải thứ tám thầy trò HLV Mai Đức Chung, Chương Thị Kiều nhận vinh dự kép. Ảnh: HOÀNG GIANG

Hạnh phúc của thầy trò HLV Mai Đức Chung và những người làm đẹp cho bóng đá

Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN, ông Cao Văn Chóng, khẳng định: “Sức lan tỏa của giải thưởng Fair Play đã tạo nên những hiệu ứng tích cực, giúp bóng đá VN ngày càng đẹp hơn trong mắt khán giả hâm mộ trong nước và quốc tế. Ngay cả những hành động, việc làm tưởng như đơn giản, dễ dàng nhưng lại phi thường và xứng đáng được hưởng sự ghi nhận đặc biệt. Tất cả đều được tôn vinh và trở thành tấm gương để mọi người biết đến, cổ vũ mọi người cùng tham gia để duy trì những giá trị tốt đẹp của bóng đá”.

Và danh hiệu Vinh danh Fair Play, thành tựu trọn đời dành cho HLV Mai Đức Chung đã mở đầu cho giá trị tốt đẹp qua những đóng góp mang tầm ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển của bóng đá VN của HLV này. Suốt cuộc đời cầu thủ, sang nghiệp HLV, ông Chung đã cùng các học trò mang về cho bóng đá VN nhiều thành tựu và những cảm xúc khó quên. Đặc biệt hơn ở vị HLV này là tinh thần vượt khó, không quản ngại những khó khăn, thể hiện qua vai người đóng thế sau nhiều đời HLV và khi bóng đá VN cần thì ông lại lẳng lặng nhận nhiệm vụ khó rồi hoàn thành một cách xuất sắc.

Cụ thể hơn, năm 2019, dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung, đội tuyển bóng đá nữ VN xuất sắc lập cú đúp danh hiệu vô địch Đông Nam Á cùng bộ HCV SEA Games 30 tại Philippines.

Chia sẻ về vinh dự này, HLV họ Mai cho biết: “Tôi tự hào vì mình trở thành một trong những cá nhân truyền cảm hứng của giải thưởng Fair Play 2019. Chúng tôi phấn đấu và được công nhận, các bạn cũng có thể làm được điều đó. Hãy cùng chung tay nuôi dưỡng và phát triển bóng đá đẹp hơn nữa trong tương lai”.

Hạnh phúc hơn đối với HLV Mai Đức Chung khi liền ngay sau đó, cô học trò Chương Thị Kiều luôn gọi ông trìu mến bằng “bố” như vỡ òa cảm xúc khi ban tổ chức công bố: “Nữ tuyển thủ Chương Thị Kiều đoạt giải Fair Play 2019 khi về nhất với điểm số 695 nhận được từ 155 phiếu bầu của các nhà chuyên môn, giám sát, HLV, trọng tài, các phóng viên chuyên trách mảng bóng đá”.

Trên sân khấu, Chương Thị Kiều bẽn lẽn và nhút nhát trong chiếc áo sơmi trắng ngập ngừng và nghẹn ngào trước những câu hỏi về cảm xúc. Hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh trung vệ Chương Thị Kiều nén đau với mảng rách lớn bật máu ở một bên đùi nhưng vẫn sát cánh cùng đồng đội trong trận chung kết SEA Games 30 với Thái Lan suốt 120 phút nghẹt thở và để lại nhiều cảm xúc lẫn nước mắt nơi người hâm mộ.

Chia sẻ về thành tựu của mình, cô gái người Khmer sinh trưởng tại Gò Quao (Kiên Giang) lại hết mực khiêm tốn: “Cổ vũ tinh thần fair play là việc Kiều luôn muốn bản thân mình cố gắng, thi đấu không gây tổn hại đến đội bạn. Mình càng cố gắng nhiều thì những thành quả mình đạt được cũng lớn bấy nhiêu. Cứ cố gắng nỗ lực sẽ được mọi người ghi nhận.

Những hành động đẹp sẽ được em truyền lại cho các em trẻ, những thế hệ tiếp nối. Với bố Chung, ông đã truyền cho em cảm hứng thi đấu quyết tâm vì màu cờ sắc áo của VN. Em và đồng đội luôn tin rằng có thầy, các cô luôn hết mình ủng hộ, giúp chúng em tự tin vượt qua mọi đau đớn để chiến đấu”.

Về vị trí thứ hai là trọng tài Ngô Duy Lân với 574 điểm qua hành động giúp cầu thủ Thiện Đức thoát hiểm tình trạng cắn lưỡi trong vô thức.

Tiếp theo, vị trí thứ ba là hành động đẹp của hai chiến sĩ cảnh sát cơ động tỉnh Nam Định, Trung sĩ Trần Thanh Hiếu và Đại úy Trần Đức Giảng, khi họ cắn răng chịu đau cứu em bé bị động kinh thoát hiểm trong biển người sân Thiên Trường.

Giải tư và năm lần lượt thuộc về tinh thần đồng đội của tập thể đội tuyển U-22 VN tại SEA Games 30 và nghĩa cử đẹp của hai CĐV Vũ Thanh Thúy và Bùi Thị Hồng lặn lội từ Hà Nội mang sang Philippines 60 kg thực phẩm tiếp tế cho đội tuyển bóng đá nữ và U-22 VN.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/giai-fair-play-2019-vinh-danh-chuong-thi-kieu-917646.html