Giải đua xe địa hình 'Tinh thần đá' sẽ là thương hiệu du lịch của Hà Giang

Sáng 29/4, tại Huyện Yên Minh (Hà Giang), giải thi đấu đua xe địa hình tỉnh Hà Giang lần thứ nhất năm 2019 với chủ đề ' Tinh thần đá' đã chính thức được khai mạc.

Giải đấu do UBND tỉnh Hà Giang phối hợp công ty Cổ phần nhượngquyền kinh doanh quốc tế cùng công ty CP M2 Việt Nam tổ chức nhằmtạo điểm nhấn thu hút du khách, kích cầu du lịch, phát triển kinh tế tại YênMinh nói riêng và Hà Giang nói chung. Sự kiện đã thu hút hàng vạn du kháchtrong nước, quốc tế và nhân dân địa phương tới dự và xem trình diễn.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc,ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, Trưởng Ban chỉ đạo cácngày lễ lớn của tỉnh cho biết, Hà Giang tỉnh miền núi cực Bắc tổ quốc, bên cạnhnhững khó khăn, Hà Giang cũng có nhiều tiềm năng lợi thế để tạo thuận lợi cho sựphát triển kinh tế du lịch và thu hút các nhà đầu tư. Trong những năm qua, dù bôícảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, song với truyềnthống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn và quyết tâm cao của toàn Đảngbộ, tỉnh Hà Giang đã đạt được những kết quả quan trọng. Đời sống của đồng bàocác dân tộc không ngừng được cải thiện, môi trường sản xuất kinh doanh thuận lơịđã và đang thu hút các nhà đầu tư đến với Hà Giang ngày một nhiều.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý phát biểu tại lễ khai mạc.

Với nhiệm vụ đẩy nhanhtốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng trọng tâm, chất lượng và phát triển bền vững,gắn với chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, tỉnh Hà Giang xác định ưu tiên đầu tưphát triển nông nghiệp bền vững, gắn vơi hình thành và phát triển các sản phẩmdu lịch đặc trưng. Việc tổ chức giải đấu thể thao với chủ đề “Tinh thần đá” sẽlà tiền đề để Hà Giang xây dựng những sản phẩm du lịch độc đáo thu hút sự quantâm của du khách thích khám phá, ưa mạo hiểm những kinh nghiệm chạy xe ở cáccung đường hiểm trở riêng có của Hà Giang. Đồng thời tiếp tục quảng bá tiềmnăng du lịch của tỉnh Hà Giang với những giá trị văn hóa truyền thống của cộngđồng 19 dân tộc và những danh thắng độc đáo của Công viên địa chất toàn câùUNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn đến du khách khách trong và ngoài nước. Giải đâúsẽ góp phần tạo điều kiện cho những người yêu thích môn thể thao mạo hiểm – mộtsân chơi thể thao hấp dẫn, đồng thời, tăng cường giao lưu, hợp tác phát triểnthể dục thể thao tỉnh Hà Giang với các tỉnh, thành trong cả nước.

Các tay đua chuẩn bị xuất phát

“Trong những năm gần đây, với điểm nhấn là Công viên địa chấtCao nguyên đá Đồng Văn, vẻ đẹp của núi rừng, của hoa Tam giác mạch trên rừngđá… Hà Giang đã trở thành điểm đến có lượng du khách tăng ấn tượng, năm sauluôn tăng hơn năm trước 0,8%, riêng 3 tháng đầu năm 2019, lượng du khách quốc tếđến Hà Giang tăng 45% so với cùng kỳ. Sở dĩ có sự tăng trưởng như vậy là do HàGiang đã nỗ lực nghiên cứu và xây dựng những chính sách mở để thu hút các nhà đâùtư tổ chức các sự kiện gắn liền với những hoạt động, cuộc sống của đồng bào cácdân tộc thiểu số. Các sự kiện này đã thực sự tạo ấn tượng và thu thu hút lượngkhách rất lớn. Giải đấu xe mô tô, ô tô địa hình lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnhHà Giang hôm nay, tiến tới sẽ là sự kiện thường niên với thương hiệu “Tinh thầnđá” để tạo sản phẩm kích cầu thu hút du khách trở lại Hà Giang vào những ngàynghỉ lễ 30/4 và quốc tế lao động 1/5 chắc chắn sẽ là sản phẩm du lịch ngày cànghấp dẫn du khách” – ông Quý nhấn mạnh.

và trải qua 6 vòng đua để chọn ra 10 VĐV xuất sắc vào vòng chung kết.

Có mặt tại lễ khaimạc giải đấu, đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc chia sẻ, việc lựa chọnchủ đề “Tinh thần đá” cho giải đấu thể thao để xây dựng sản phẩm du lịch mới củaHà Giang rất phù hợp với những lợi thế nơi đây. Cao nguyên đá Đồng Văn đã làthương hiệu du lịch của Hà Giang thu hút lượng du khách rất đông. Việc gắn gắnkết loại hình sản phẩm du lịch thể thao mạo hiểm như giải đua xe ô tô, mô tô địahình với những hoạt động bên lề, thiết kế tour tham quan khám phá Hà Giang, thưởngthức các món ăn dân tộc, xuất khẩu tại chỗ các nông sản, sản phẩm thủ công mỹnghệ địa phương… sẽ góp phần nâng cao đời sống nhân dân, tăng trưởng kinh tế địaphương một cách hiệu quả. Tuy nhiên cũng theo ông Quốc, để tạo thành sản phẩmkích cầu du lịch và kinh tế của địa phương một cách bền vững, ngoài cơ sở hạ tầng,cơ sở lưu trú thì chất lượng nhân sự phuc vụ dịch vụ du lịch cần phải trang bịkỹ năng tốt hơn nữa.

Theo ghi nhận của chúng tôi, trong các ngày 27, 28, 29 trướckhi giải đấu thể thao “tinh thần đá” khai mạc, tại Yên Minh đã bị “quá tải” vàxuất hiện tình trạng “ăn đong” tại các cơ sở lưu trú.

Theo ông Trần Minh Đức, đại diện công ty CP M2 ViệtNam, tham gia giải đấu gồm đội cào cào 38 VĐV thi đấu hạng chuyên nghiệp; đội ôtô gồm 25 xe các loại thi đấu ở hạng chuyên nghiệp. Tổng giải thưởng cho giải đâúlà 837 triệu đồng. Trong đó giải nhất dành cho mô tô cào cào là 150 triệu đồng,cho xe ô tô địa hình là 150 triệu đồng, xe min là 100 triệu đồng, xe HarleyDavinson độ đẹp nhất là 50 triệu đồng. Công ty CP M2 Việt Nam là nhà tài trợchính bằng tiền và hiện vật với số tiền lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Theo đúng “Tinh thần đá”, thời trang M2 đã trợ giá hơn 500áo có lô gô và biểu tượng của giải đấu phục vụ khán giả, những cổ động viên nhiệttình hòa mình với giải đấu.

Hoài Nam - Đoàn Hoa

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/giai-dua-xe-dia-hinh-tinh-than-da-se-la-thuong-hieu-du-lich-cua-ha-giang/2019042911137706