Giai đoạn rực rỡ của bóng đá Bồ Đào Nha

Bên cạnh Cristiano Ronaldo, một loạt ngôi sao tuyển Bồ Đào Nha đang tỏa sáng ở các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu mùa 2020/21.

Theo bản cập nhật gần nhất từ Transfermarkt, tuyển Bồ Đào Nha đang có tổng giá trị 809,5 triệu euro, xếp thứ 5 thế giới. Đương kim vô địch EURO đứng dưới các đội tuyển Tây Ban Nha, Pháp, Brazil và Anh.

Đội hình tuyển Bồ Đào Nha dự World Cup 2018 có tổng giá trị 465,5 triệu euro. Sau 2 năm, một loạt tài năng nở rộ, giúp đội hình tuyển Bồ Đào Nha tăng phi mã về giá trị. Cả ba tuyến của tuyển Bồ Đào Nha đang quy tụ những tên tuổi hàng đầu thế giới.

 Bruno Fernandes (số 11) là một trong những cái tên đang nổi lên của Bồ Đào Nha. Ảnh: Getty.

Bruno Fernandes (số 11) là một trong những cái tên đang nổi lên của Bồ Đào Nha. Ảnh: Getty.

Ở hàng thủ, tuyển Bồ Đào Nha có các ngôi sao Ruben Dias (60 triệu euro), Joao Cancelo (36 triệu euro), Raphael Guerreiro (35 triệu euro) hay Danilo Pereira (24 triệu euro). Mùa này, Dias gia nhập Man City từ Benfica. Ngôi sao sinh năm 1997 thể hiện ấn tượng và được đánh giá là trung vệ hàng đầu Premier League hiện tại.

Tại khu trung tuyến, Bồ Đào Nha sở hữu 2 ngôi sao Bruno Fernandes (90 triệu euro) và Ruben Neves (50 triệu euro). Trincao (25 triệu euro), Renato Sanches (28 triệu euro) là 2 cái tên đáng chú ý tiếp theo mà HLV Fernando Santos đang nắm trong tay.

Joao Felix, trị giá 100 triệu euro, đang là cầu thủ đắt nhất đội hình tuyển Bồ Đào Nha. Hàng công của nhà ĐKVĐ EURO còn có Bernardo Silva (70 triệu euro), Ronaldo (60 triệu euro) hay Diogo Jota (40 triệu euro).

Carlos Carvalhal, HLV từng dẫn dắt nhiều CLB tại Bồ Đào Nha, nói với The Sun: "Chúng ta lại được chứng kiến thế hệ vàng tiếp theo của Tuyển Bồ Đào Nha. Trước đây, những Luis Figo, Cristiano Ronaldo, Pauleta, Deco hình thành một thế hệ tài năng. Qua từng năm, luôn xuất hiện ít nhất một cầu thủ giỏi cống hiến cho đội tuyển.

Trincao, người chuyển đến Barca hè 2020, là cái tên rất tài năng. Trường hợp tương tự là Jota của Liverpool. Ngay lúc này, tuyển Bồ Đào Nha có thể chơi sòng phẳng với Đức, Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Trước đây, có cảm giác chúng tôi luôn sau họ một bậc".

Ruben Dias là sản phẩm chất lượng tiếp theo của lò Benfica. Ảnh: Getty.

Phần lớn tài năng mới nổi của bóng đá Bồ Đào Nha được ươm mầm ở Benfica, Porto và Sporting Lisbon. Đây là 3 cái nôi lớn nhất của bóng đá nước này, đã và đang giới thiệu một loạt sản phẩm chất lượng và có giá trị từ vài chục đến trăm triệu euro.

Vì sao tài năng bóng đá nở rộ ở Bồ Đào Nha? The National lý giải điều này bằng câu chuyện tuyển mộ nhân tài của Benfica, Porto và Sporting.

"Những người đứng đầu 3 học viện này lùng sục khắp đất nước. Tại Benfica, có khoảng 300 trinh sát đảm nhận việc xem giò cầu thủ. Tính cả 3 CLB, có khoảng 600 người".

"Những tài năng trẻ Bồ Đào Nha được cọ xát ở giải hạng Nhì, có tính cạnh tranh khá cao. Ở những quốc gia khác, chỉ có sân chơi cho nhóm tuổi 23 hoặc 21 với mức cạnh tranh không thật sự khốc liệt", trang này viết.

Ngay lúc này, hậu vệ Nuno Mendes (18 tuổi) của Sporting Lisbon đang được nhiều đại gia nhòm ngó. Tiago Dantas, tài năng tiếp theo của Benfica, đã chuyển tới Bayern Munich. Các CLB Bồ Đào Nha đang làm rất tốt nhiệm vụ phát hiện tài năng quốc nội. Từ cơ sở này, tuyển Bồ Đào Nha được hưởng lợi vì dòng chảy phát triển ở quê nhà.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/giai-doan-ruc-ro-cua-bong-da-bo-dao-nha-post1186836.html