Giai đoạn chiến sự mới mở ra tại Ukraine

Các quan chức phương Tây cho rằng những cuộc tấn công dồn dập ngày 1/3 sẽ khởi đầu cho giai đoạn mới của chiến sự, trong khi Nga tuyên bố sẽ đánh vào cơ quan tình báo Ukraine.

Các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine tại Gomel, Belarus đã không có nhiều đột phá. Ngày 1/3, Nga đã tiến hành nhiều cuộc không kích vào Kharkiv và thủ đô Kyiv. Ukraine trong ngày ghi nhận nhiều mục tiêu dân sự bị trúng tên lửa, cũng như số người thiệt mạng và bị thương tiếp tục tăng.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/3 cho biết sẽ tấn công các mục tiêu thuộc Cơ quan Tình báo Ukraine (SBU) và Trung tâm Chiến tranh Thông tin và Tâm lý số 72 của Ukraine (PSO) tại thủ đô Kyiv, để ngăn chặn cái mà Nga gọi là cuộc "tấn công thông tin" vào Moscow, TASS đưa tin.

Nga yêu cầu cư dân Ukraine sống gần hai địa điểm này lập tức rời khỏi nhà, và cho biết các cuộc tấn công sẽ có "độ chính xác cao".

Ukraine bị không kích dồn dập

Trái với những ngày trước đó, tên lửa ngày 1/3 đã bắn trúng nhiều mục tiêu dân sự.

Kharkiv - thành phố lớn thứ hai cả nước - là một trong những nơi hứng chịu nhiều cuộc không kích ngày 1/3. Bộ chỉ huy tác chiến của Ukraine cho biết quân đội Nga đã bắn một tên lửa vào văn phòng chính quyền thành phố Kharkiv. Ukraine nói rằng vụ tấn công nhắm vào thống đốc và lực lượng bảo vệ thành phố.

Thống đốc Kharkiv Oleg Synegubov cho biết nhiều tên lửa Nga đã bắn vào trung tâm thành phố, gồm nhiều khu dân cư và tòa nhà hành chính.

Nhiều hãng truyền thông đưa tin một tên lửa của Nga đã tấn công tháp truyền hình gần một khu tưởng niệm ở thủ đô Ukraine, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết việc bảo vệ thủ đô Kyiv là “ưu tiên hàng đầu” cho đất nước.

“Kharkiv và Kyiv hiện là các mục tiêu quan trọng nhất của Nga”, ông Zelenskiy nói. “Kyiv có vị trí đặc biệt. Nếu bảo vệ được Kyiv, chúng ta sẽ bảo vệ được đất nước. Đó là trái tim của cả nước và trái tim ấy phải tiếp tục đập”.

 Tình hình cuộc tấn công của Nga vào Ukraine ngày 1/3. Đồ họa: Washington Post.

Tình hình cuộc tấn công của Nga vào Ukraine ngày 1/3. Đồ họa: Washington Post.

Đoàn xe quân sự dài 64 km tiến đến Kyiv

Trong thời điểm Lực lượng Nga đã pháo kích vào thành phố Kharkiv làm rung chuyển một khu dân cư, hình ảnh vệ tinh đã ghi lại nhiều đoàn xe quân sự nối dài đang tiến đến Kyiv.

Tại làng Rudnya-Shpylivska, phía bắc Ukraine, Maxar Technologies đã ghi lại hình ảnh đoàn xe quân sự của Nga, ước tính dài đến 64 km, khoảng 15.000 quân.

Nhiều hình ảnh vệ tinh cho thấy những xe chở nhiên liệu, lương thực, đạn dược, binh lính.

Cùng với đó, xe bọc thép BMP3 - được coi là một trong những phương tiện được vũ trang mạnh nhất cho bộ binh - cùng nhiều xe tăng chủ lực xuất hiện.

Cơ quan tình báo phương Tây tin rằng đây là những nỗ lực của quân Nga nhằm bao vây thủ đô Kyiv và thay thế chính quyền Zelenskiy. Các quan chức phương Tây lo ngại Nga sẽ cắt đứt nguồn cung và các tuyến đường ra vào Kyiv, trước khi tiến vào thủ đô.

Số lượng đông đảo các phương tiện cơ giới của Nga đặt ra thách thức cho Ukraine, khi không quân không đủ khả năng tấn công từng mục tiêu, và các máy bay không người lái - vốn sử dụng thành công ở nhiều nơi - sẽ khó chống trả, theo Guardian.

Nga không còn "đánh nhanh thắng nhanh"

Kế hoạch giành chiến thắng nhanh chóng của Nga đang vấp phải nhiều khó khăn trước sự kháng cự mạnh mẽ từ quân đội và người dân Ukraine.

Với hàng loạt vụ không kích nhằm vào nhiều thành phố trong ngày 1/3, các quan chức phương Tây cho rằng Nga đang đổi chiến thuật và đưa chiến sự đến một giai đoạn mới.

Việc bao vây và không kích dồn dập ngày 1/3 thể hiện một kịch bản thường thấy của những cuộc tấn công kéo dài: Tên lửa và pháo kích sẽ tiên phong bắn vào thành phố để phá hủy các hạ tầng quan trọng và "làm mềm" lớp phòng thủ, trước khi bộ binh tiến vào.

Ảnh đoàn xe quân sự của Nga ở khu rừng gần làng Rudnya-Shpylivska, phía bắc Ukraine. Ảnh: Maxar Technologies.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Lực lượng vũ trang Nga sẽ tiếp tục tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt cho đến khi đạt được các mục tiêu đề ra.

Ông Shoigu nhấn mạnh mục tiêu của Moscow là "phi quân sự hóa" tại Ukraine, cũng như bảo vệ Nga khỏi "mối đe dọa quân sự từ phương Tây".

Cùng với đó, phía Ukraine cho biết bom chùm và bom chân không - những loại vũ khí được cho là vi phạm các hiệp ước nhân đạo - đã được Nga sử dụng vào các cơ sở dân sự. Tuy nhiên, Moscow bác bỏ thông tin này.

Trong khi đó, đồng minh của Nga là Belarus cho biết nước này không có kế hoạch tham gia vào hoạt động của Nga tại Ukraine, theo hãng thông tấn nhà nước Belarus Belta ngày 1/3.

Cơ hội đối thoại

Trao đổi với Zing, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam G.S.Bezdetko nói trước tình hình căng thẳng hiện nay với Ukraine, Moscow vẫn để mở khả năng đàm phán, trong đó có vấn đề đảm bảo an ninh với Mỹ.

Theo Đại sứ Bezdetko, ngay từ đầu cuộc khủng hoảng Ukraine, Nga đã nỗ lực bền bỉ giải quyết những khác biệt thông qua các biện pháp ngoại giao, hòa bình.

Ông cho hay lập trường của Nga không thay đổi, và việc NATO tiếp tục hoạt động quân sự tại biên giới Nga là "không thể chấp nhận được và làm suy yếu triển vọng đạt được các thỏa thuận thực sự”.

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy hôm 1/3 nói rằng Nga phải ngừng ném bom xuống các thành phố nước này trước khi các cuộc đàm phán mới có thể bắt đầu.

Yêu cầu được đưa ra sau khi vòng đàm phán đầu tiên diễn ra đầu tuần này đạt được rất ít tiến triển.

TASS dẫn lời một người ở phía Nga nói rằng vòng 2 của cuộc đàm phán có thể diễn ra ngày hôm nay (2/3).

Trần Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/giai-doan-chien-su-moi-mo-ra-tai-ukraine-post1299711.html