Giai đoạn 2, bao giờ?

Chỉ 1 tuần sau khi Giải hạng Nhất và V.League khép lại giai đoạn 1 phân nhóm, màn 2 quyết định chức vô địch và chiếc vé xuống hạng sẽ mở ra.

Tốp 6 nhóm A của Giải hạng Nhất sẽ thi đấu 5 lượt trận từ ngày 8 đến 31-10. 6 đội nhóm B (từ hạng 7-12) khởi tranh muộn hơn 1 ngày (9-10) nhưng kết thúc trước 1 ngày (30-10). Cụ thể, ở lượt trận đầu tiên của nhóm A: Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ gặp Bình Phước, đội duy nhất mà thầy trò HLV Trần Minh Chiến thất bại ở giai đoạn 1, Khánh Hòa nghênh đón Phố Hiến và Bình Định gặp An Giang. Nhóm B: Huế - Long An, Tây Ninh - Cần Thơ, Đắk Lắk - Đồng Tháp.

Tốp 8 nhóm A của V.League với 7 lượt trận sẽ diễn ra từ ngày 9-10 đến 15-11. 6 đội nhóm B đua trụ hạng với 5 vòng đấu bắt đầu từ ngày 10-10 và kết thúc vào ngày 8-11.

Với thể thức đá vòng tròn 1 lượt, ở giai đoạn 2, ngoài việc bảo lưu điểm số, các đội có thứ hạng cao hơn trong giai đoạn 1 (với V.League nhóm A là từ hạng 1-4, nhóm B từ hạng 9-11; còn Giải hạng Nhất nhóm A từ hạng 1-3, nhóm B từ hạng 7-9) sẽ được thi đấu sân nhà nhiều hơn 1 trận.

Với thể thức thi đấu mới, tính cạnh tranh, hấp dẫn của 2 giải được nâng lên rõ rệt ở giai đoạn 1 khi tất cả các đội đều không thể thi đấu cầm chừng. Tuy nhiên, bước vào giai đoạn 2 xuất hiện những lo lắng, đó là ở nhóm A khi một đội thấy không có cơ hội tranh danh hiệu sẽ có thể lơi chân, dồn điểm cho “cánh hẩu”. Tương tự, ở nhóm B, khi một đội đã đủ điểm an toàn sẽ “cứu” “người anh em” nào đó. Điều này sẽ ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc của giải. Chính vì thế, VFF và VPF cần có biện pháp phòng ngừa “lửa củi”.

Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202010/giai-doan-2-bao-gio-3024292/