Giai điệu hòa bình ngân vang tại Thành phố vì hòa bình

Nhân kỷ niệm 20 năm Hà Nội được tổ chức UNESCO thế giới công nhận là 'Thành phố vì hòa bình', ngày 26/10, tại Cung Thanh niên Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức Liên hoan Giai điệu hòa bình hữu nghị năm 2019 với chủ đề 'Âm vang thành phố vì hòa bình'.

Phần trình diễn "Tấm Lòng Lào - Việt" của Hội Việt - Lào

Phần trình diễn "Tấm Lòng Lào - Việt" của Hội Việt - Lào

Liên hoan Giai điệu hòa bình hữu nghị là hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật dành cho các nghệ sỹ không chuyên là hội viên thuộc các Hội hữu nghị, tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, các đại sứ quán, trường quốc tế, trường song ngữ tại Hà Nội, nhằm giới thiệu đến bạn bè quốc tế về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam và Hà Nội - Thành phố vì hòa bình; cũng như quảng bá văn hóa các nước tới người dân Thủ đô; đồng thời góp phần tăng cường sự hiểu biết và củng cố tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam, nhân dân Thủ đô Hà Nội với bạn bè quốc tế.

Phát biểu tại Liên hoan, bà Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội cho biết, năm 2019 là năm Hà Nội tròn 20 năm được UNESCO công nhận là “Thành phố vì hòa bình”. Từ đầu năm đến nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội và các sở, ban, ngành Thành phố cùng đông đảo bạn bè quốc tế đã cùng phối hợp tổ chức thành công chuỗi sự kiện chào mừng dấu mốc quan trọng này.

“Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức Liên hoan Giai điệu hòa bình hữu nghị với chủ đề “Âm vang thành phố vì hòa bình" để tôn vinh và lan tỏa các giá trị về hòa bình, về tình hữu nghị", Chủ tịch HAUFO cho biết.

Trường TH Nga - Đại sứ quán Nga trình diễn bài nhảy " Shades and shadows"

Tham gia Liên hoan có hơn 30 tiết mục xuất sắc được lựa chọn từ các Hội hữu nghị, tổ chức thành viên, các đại sứ quán, các trường quốc tế và trường song ngữ tại Hà Nội, gồm những bài hát, điệu múa ca ngợi cảnh đẹp của thiên nhiên đất nước, con người và tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với các nước trên thế giới, đặc biệt là những bài hát về Hà Nội - Thành phố vì hòa bình.

Tiết mục của Đại sứ quán Lào

Phần hát "non nước hữu tình" của Hội Quốc tế ngữ

Đại sứ quán Indonesia với phần trình diễn múa truyền thống

Ban Giám khảo Liên hoan giai điệu hòa bình hữu nghị năm 2019 là những chuyên gia có chuyên môn và uy tín cao, trong đó có NSND Đỗ Tiến Định, nguyên Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, làm Trưởng Ban Giám khảo.

Chung cuộc, Hội Việt - Trung giành giải đặc biệt với tiết mục “xuân về trên đất Thăng Long

Giải nhất thuộc về đội Hiệp hội UNESCO với tiết mục “Người Hà Nội” và Hội Việt - Mỹ với bài hát “Rạng ngời hào khí Thăng Long”

Ngoài ra có 5 đội được giải nhì, 7 đội giải ba và 15 đội đạt giải khuyến khích.

Thùy Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/giai-dieu-hoa-binh-ngan-vang-tai-thanh-pho-vi-hoa-binh-90983.html