Giải Điền kinh vô địch Quốc gia 2020: Không dễ có 'sao đổi ngôi'

Không ít dự đoán cho rằng, sẽ có hiện tượng 'sao đổi ngôi' tại giải Điền kinh vô địch Quốc gia 2020. Tuy nhiên, theo HLV Vũ Ngọc Lợi, không dễ để những VĐV đỉnh chóp bị đánh bại.

Giải Điền kinh vô địch Quốc gia được xem là giải đấu trong nước cao nhất của môn Điền kinh, quy tụ nhiều VĐV có chất lượng, đạt thành tích cao ở các giải đấu quốc tế như Nguyễn Thị Huyền (400m), Quách Thị Lan (400m), Nguyễn Thành Ngưng (đi bộ), Nguyễn Thị Oanh (1500m) Quách Công Lịch (400m và 400m rào)....

Theo đánh giá của HLV kì cựu Vũ Ngọc Lợi, giải đấu năm nay vẫn quy tụ được hầu hết các VĐV mạnh dù bộ môn Điền kinh trong năm 2020 chịu ảnh hưởng của dịch bệnh khiến nhiều giải đấu bị hủy bỏ gây ảnh tới việc tập luyện.

Các VĐV mạnh như Quách Thị Lan đã có sự hồi phục tốt sau chấn thương và trở lại mạnh mẽ

Các VĐV mạnh như Quách Thị Lan đã có sự hồi phục tốt sau chấn thương và trở lại mạnh mẽ

"Tác động của dịch khiến các giải đấu phải hoãn, nhiều VĐV của đội tuyển quốc gia, các địa phương không được thi đấu cọ xát nhiều gây ảnh hưởng đến phong độ. Nhưng nói vậy cũng không hoàn toàn là quá xấu. Mặt tích cực chúng ta có thể thấy được là trong hoàn cảnh như vậy, VĐV đã có nhiều thời gian để chuẩn bị chung, chuẩn bị chuyên môn. Tôi cũng hy vọng rằng năm nay sẽ có những đột biến, những phát triển về thành tích được nâng cao hơn so với năm trước. Đây là kết quả của quá trình tập luyện, thời kỳ chuẩn bị làm lại chân đế cho VĐV" - HLV Vũ Ngọc Lợi nói.

Cũng theo HLV Vũ Ngọc Lợi, ở mùa giải năm nay, nhiều VĐV gạo cội đã khắc phục được chấn thương, trở lại tập luyện và có sự khởi sắc hơn. Do vậy, nhà cầm quân kì cựu của Điền kinh phủ nhận ý kiến cho rằng, việc không thi đấu trong một thời gian dài khiến VĐV khó nắm bắt thông tin, phong độ của đối thủ, dẫn đến "những cuộc lật đổ" trong giải đấu.

"Như tôi quan sát trên đội tuyển, những VĐV "chóp đỉnh" có thực lực như Quách Thị Lan, Quách Công Lịch đã có sự hồi phục tốt sau chấn thương, trở lại tập luyện và lấy lại phong độ. Với những VĐV có kinh nghiệm như vậy, đang ở thời kì sung sức thì chỉ cần khắc phục được chấn thương là có thể giữ được vị trí hàng đầu của họ. Nên nhận định "sao đổi ngôi" hay các VĐV khác soán ngôi của họ là rất khó" - HLV Vũ Ngọc Lợi nhận định.

Được biết, thời gian vừa qua, Điền kinh Việt Nam đã bổ sung thêm một dàn VĐV trẻ dù chưa lên tuyển nhưng đã đạt được nhiều thành tích tốt qua giải trẻ. Lứa VĐV này được đánh giá có thể kế cận được đàn anh như Lê Ngọc Phúc (Hà Tĩnh) nội dung 400m, Bùi Thị Ngân (Nam Định) nội dung 800m, 1500m, Nguyễn Thị Hà (Nam Định) nội dung 400m rào, 400m, Nguyễn Trung Cường (Hà Tĩnh) nội dung 1500m, 3000m chướng ngại vật....

Giải Điền kinh vô địch Quốc gia năm 2020 sẽ diễn ra từ mùng 10 - 14/11 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình - Hà Nội).

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/giai-dien-kinh-vo-dich-quoc-gia-2020-khong-de-co-sao-doi-ngoi-2020110312000238.htm