Giải điền kinh trở lại sau dịch Covid-19

Sau thời gian bị gián đoạn bởi dịch Covid-19, điền kinh Việt Nam sẽ trở lại với Cúp Tốc độ Thống Nhất 2020, thi đấu chính thức từ ngày 10 đến 12.6 tại sân vận động Thống Nhất (TP.HCM).

Giải điền kinh Cúp Tốc độ Thống Nhất 2020 dự kiến diễn ra vào tháng 4 nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giải bị lùi lịch sang tháng 6.

Giải năm nay sẽ có sự tham dự của nhiều VĐV mạnh

Giải năm nay thi đấu hệ tuyển & trẻ: Gồm các VĐV thuộc các đơn vị tỉnh, thành, ngành, các trường ĐH TDTT, các Trung tâm HLTTQG; Các lứa tuổi tham dự sinh năm 2000 đến 2007.

Dù là sân chơi không chính thức và thường dành cho những VĐV trẻ thi đấu theo đoàn, địa phương… nhưng năm nay vì là giải điền kinh đầu tiên diễn ra sau dịch Covid-19 nên được tổ chức với quy mô lớn, thu hút sự tham gia của nhiều VĐV mạnh như: Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang, 3 HCV SEA Games 30), anh em Quách Công Lịch - Quách Thị Lan (Thanh Hóa), Lê Tú Chinh (TP.HCM, HCV 100m SEA Games 30), Nguyễn Thị Huyền (Nam Định, HCV 400m và 400m rào SEA Games 30), Đinh Thị Bích (Nam Định, HCV 800m SEA Games 30)...

Cúp Tốc độ Thống Nhất 2020 là dịp để các VĐV điền kinh hàng đầu Việt Nam kiểm nghiệm phong độ của mình sau một thời gian “tập chay” và cũng là nơi cọ xát kinh nghiệm cho các VĐV điền kinh trẻ.

V.HY

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-thao/artmid/422/articleid/30740/giai-dien-kinh-tro-lai-sau-dich-covid-19