Giải đấu MMA nội y có nên bị tẩy chay?

Lingerie Fighting Championships được xem là giải đấu võ thuật 'sexy' nhất thế giới, vì các nữ võ sĩ tranh đấu sẽ mặc bikini mỗi khi thượng đài.

Lingerie Fighting Championships (LFC) được thành lập tại Las Vegas (Mỹ) vào năm 2014, quy tụ rất nhiều nữ võ sĩ có thân hình nóng bỏng và quyến rũ. Trang phục bắt buộc của các võ sĩ là bikini hoặc nội y. Điều đặc biệt, trước khi thượng đài, các võ sĩ có màn trình diễn giống như catwalk, họ luôn phải trang điểm, làm tóc và mang cả giày cao gót.

Nhờ những đặc tính này, giải đấu luôn tạo nên một nét riêng độc đáo, và thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. LFC còn được xếp trong danh sách những chương trình đáng xem nhất ở Las Vegas. Tuy nhiên, giải đấu này đang tạo ra nhiều luồng dư luận trái chiều, tập trung vào cách thức giải đấu diễn ra.

 Các nữ võ sĩ bắt buộc mặc bikini khi thượng đài. Ảnh: The Sun.

Các nữ võ sĩ bắt buộc mặc bikini khi thượng đài. Ảnh: The Sun.

Tại sự kiện LFC lần thứ 25, Ủy ban Thể thao bang Nevada (Mỹ) lên án giải đấu vì không chia hạng theo cân nặng, dẫn đến việc các võ sĩ có thể hình cao lớn thường dễ dàng đè bẹp đối thủ nhỏ hơn.

Theo một trận đấu tại sự kiên, võ sĩ Jessie El Toro Santos có cân nặng 68 kg, cao 1,78 m, so tài với võ sĩ Shay The Fox Mazzato chỉ nặng 53 kg và cao 1,57 m. Tận dụng lợi thế về thể hình, Santos nhiều lần đập đầu Mazzato vào lồng sắt.

Chủ tịch giải đấu, ông Shaun Donnelly thừa nhận: “Một số video về vụ việc được người hâm mộ đăng tải. Công ty sẽ xem xét về cách thức thi đấu gây tranh cãi khi không phân chia hạng cân. Tôi biết có một phần người hâm mộ yêu thích điều đó, nhưng chúng ta phải xem xét về sự an toàn của các võ sĩ”.

Ở luồng ý kiến ngược lại, Prez Maxine Frost, nữ võ sĩ LFC nhấn mạnh: “Kích cỡ thân hình chứng minh sức chịu đựng, và xem liệu các võ sĩ có thể vượt qua sức mạnh của các đòn đánh uy lực hay không. UFC trước đây cũng không phân chia hạng cân”.

Đây không phải lần đầu tiên LFC bị chỉ trích. Sau khi sự kiện LFC lần thứ 23 mang tên “Guilty Pleasure” diễn ra, giải đấu này bị cấm thi đấu tại tiểu bang Kanas, vì các võ sĩ ăn mặc quá gợi cảm dẫn đến phản cảm. Các nhà hoạt động nữ quyền cũng đả kích dữ dội LFC, họ cho rằng giải đấu này xúc phạm đến phụ nữ.

Thân hình tương phản giữa Santos (phải) và Mazzato. Ảnh: LFC.

Trái ngược với những lời chê bai, nhiều người hâm mộ cũng như các võ sĩ vẫn giành sự ủng hộ cho LFC, với ý kiến giải đấu này thể hiện đặc quyền của phụ nữ.

Jolene Hexx, một trong những nhà vô địch LFC chia sẻ: “Tôi thấy mọi chuyện rất ổn. Tôi là một nhà vô địch đúng nghĩa. Tôi tới đây thi đấu, đánh bại các đối thủ và giành đai vô địch. Những thứ khác không đáng để tôi quan tâm”.

Không chỉ có giải đấu LFC xuất hiện võ sĩ nữ mặc bikini. Tại sự kiện WWE cách đây không lâu, "Kiều nữ thể thao" Mandy Rose diện bikini lên sàn khiến người hâm mộ bất ngờ. Những đô vật nữ tham dự WWE thường xuyên chọn trang phục bó sát, tiện cho việc thi đấu, nhưng ít trường hợp ăn mặc quá gợi cảm như Mandy Rose.

Sau trận đấu, một số khán giả châm biếm Mandy Rose: "Mandy Rose đáng thương. Cô ấy phải mặc trang phục quá kiệm vải".

"Mandy Rose mặc một trong những trang phục đấu vật kỳ quặc nhất từ trước đến nay".

Hiện tại, nhiều sự kiện của LFC vẫn được diễn ra bình thường và ngày càng phổ biến. Trong bối cảnh MMA ngày càng phát triển trên toàn thế giới, vấn đề đặt ra là liệu LFC có nên thay đổi hình thức thi đấu, phân chia hạng cân và quy định lại trang phục. Hay, LFC có nên bị tẩy chay.

Tuệ An

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/giai-dau-mma-noi-y-co-nen-bi-tay-chay-post1057662.html