Giải đáp nhiều vấn đề cử tri kiến nghị

Tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm sau Kỳ họp thứ bảy, HĐND TP khóa XV, chiều 11/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trực tiếp giải đáp nhiều vấn đề kiến nghị của cử tri liên quan đến việc quản lý hoạt động của phố đi bộ, các dự án chậm triển khai, vấn đề vệ sinh môi trường…

Buổi tiếp xúc diễn ra với không khí thẳng thắn, cởi mở. Các cử tri quận Hoàn Kiếm đánh giá cao những kết quả kỳ họp thứ bảy của HĐND TP; đồng thời bày tỏ các kiến nghị mà cử tri và người dân trong quận quan tâm, bức xúc. Đó là vấn đề sớm triển khai mở thí điểm các vòm cầu đường sắt trên phố Phùng Hưng; các dự án chậm triển khai ở phố Hàng Bài, vấn đề hiện có quá nhiều nhà cao tầng dẫn đến ùn tắc giao thông; vấn đề trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm liên quan tới “tín dụng đen”; vấn đề PC&CC ở các chung cư; xử lý các vi phạm đất rừng ở Ba Vì…

Quang cảnh buổi tiếp xúc

Đặc biệt, vấn đề quản lý các hoạt động văn hóa và sự kiện tại phố đi bộ được nhiều cử tri quan tâm kiến nghị. Cử tri cho rằng sau 2 năm, việc triển khai phố đi bộ có hiệu quả nhưng cần có quy chế quản lý đối với các loại hình dịch vụ cho khu vực này. Cử tri Minh Hương (phường Hàng Bài) phản ánh, các sự kiện, hoạt động văn hóa tại khu vực phố đi bộ còn lộn xộn, âm thanh quá lớn, một số sự kiện có gian hàng trưng bày không hợp lý làm mất mỹ quan TP.

Trong khi đó, cử tri Nguyễn Quyết Thắng (phường Hàng Mã) đề nghị TP sớm triển khai mở thí điểm các vòm cầu của giai đoạn 1 để kết nối với tuyến phố đi bộ, quy hoạch rõ các vòm cầu sử dụng vào mục đích kinh doanh và kinh tế, dịch vụ cho du lịch. Bên cạnh đó, cần nâng cao hiệu quả của tuyến y tế phường, bổ sung nguồn lực cho tuyến này để công tác khám chữa bệnh ban đầu được tốt, đồng thời giảm chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung trân trọng ghi nhận những ý kiến tâm huyết, sâu sắc của cử tri, đồng thời đã giải đáp một số nội dung cụ thể mà cử tri quan tâm, kiến nghị. Về việc đề nghị TP sớm triển khai mở thí điểm các vòm cầu phố Phùng Hưng để kết nối với tuyến phố đi bộ, Chủ tịch UBND TP cho biết, TP đã giao quận Hoàn kiếm chủ trì, kêu gọi xã hội hóa cải tạo các vòm cầu ở phố Phùng Hưng.

Hà Nội cũng đã xin ý kiến Bộ GTVT, Tổng Công ty Đường sắt và làm việc với các đơn vị này. Còn về các dự án chậm triển khai ở Hàng Bài, Chủ tịch UBND TP cho biết, năm 2008 dự án đã thực hiện nhưng đến năm 2009 phải dừng lại để làm quy hoạch chung của Thủ đô theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Đến nay, TP đã hoàn thành quy hoạch phân khu 4 quận trung tâm trình Thủ tướng xem xét. TP cũng đã trao đổi với các nhà đầu tư. Tuy nhiên những năm 2014 -2015, do ảnh hưởng kinh tế đi xuống nên nhà đầu tư chưa có tiền đầu tư và vướng giải phóng mặt bằng. Hiện các đơn vị đầu tư đã nộp lại hồ sơ, vì thế TP sẽ sớm xem xét, công khai để người dân biết.

Liên quan đến việc quản lý không gian đi bộ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, hiện dự thảo quy chế quản lý không gian đi bộ đã được xây dựng, đang trình bên Tư pháp thẩm định và sẽ sớm được ban hành. Thời gian tới, TP sẽ chấn chỉnh tình trạng bán hàng tràn lan ở phố đi bộ và tiếp tục xây dựng các chương trình văn hóa, thể thao, lễ hội có chất lượng hơn để phục vụ người dân. Chủ tịch UBND TP cũng đã trả lời cụ thể cử tri quận Hoàn Kiếm nhiều vấn đề như: Trấn áp tội phạm “tín dụng đen”, PC&CC ở các chung cư, xử lý các vi phạm đất rừng ở Ba Vì, vấn đề đèn chiếu sáng đô thị,…

Hoàng Phúc

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/giai-dap-nhieu-van-de-cu-tri-kien-nghi-84681.html