Giải đáp chính sách hướng nghiệp, học nghề cho quân nhân

Những năm qua, Đảng, Nhà nước, quân đội luôn quan tâm đến chính sách hướng nghiệp, học nghề cho quân nhân trước khi xuất ngũ. Tuy nhiên, ở một vài đơn vị do việc phổ biến, quán triệt quyền lợi được hưởng của quân nhân còn hạn chế dẫn đến việc nắm, hiểu vấn đề này chưa được rõ, có nơi làm còn mang tính hình thức, chiếu lệ, hiệu quả mang lại chưa cao.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) thường xuyên tiến hành nhiều biện pháp tuyên truyền, thông tin về chế độ, chính sách nghề nghiệp đối với quân nhân. Hằng năm, đơn vị phối hợp với các trường dạy nghề trong và ngoài quân đội nằm trên địa bàn quân khu tổ chức tọa đàm, trao đổi hướng nghiệp cho cán bộ, chiến sĩ. Thông qua tiếp xúc, trao đổi, bộ đội nắm chắc chính sách, quyền lợi được hưởng như: Ngành nghề học, học phí, ký túc xá, bảo hiểm và giới thiệu việc làm ở doanh nghiệp sau khi học xong. Trung tá Dương Tuấn Ngọc, Phó chính ủy trung đoàn cho biết: “Sau khi được hướng nghiệp, tùy vào khả năng, sở trường, điều kiện, hoàn cảnh gia đình mà quân nhân có sự lựa chọn ngành nghề phù hợp với mình. Đơn vị kết hợp với các trường nghề tổ chức để bộ đội tham quan thực tế tại cơ sở dạy học nhằm tìm hiểu và có trải nghiệm sau khi được tư vấn, giải đáp”.

Binh nhì Nguyễn Đình Dào, chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, chia sẻ: “Khi chưa vào bộ đội, bản thân tôi có rất ít thông tin về chế độ, chính sách học nghề đối với quân nhân. Nhưng khi nhập ngũ về đơn vị, được chỉ huy, trường nghề tuyên truyền, phổ biến tôi nắm rõ về nội dung, quy định hướng nghiệp, học nghề cho quân nhân. Qua tìm hiểu tôi lựa chọn ngành công nghệ ô tô để học sau khi xuất ngũ”.

Thông qua việc liên kết, đơn vị và các nhà trường đã giải đáp được thắc mắc, băn khoăn về chế độ, chính sách, quyền lợi được hưởng của quân nhân. Đồng thời cho thấy vai trò, trách nhiệm của cơ quan chức năng trong việc bảo đảm quyền lợi tốt nhất trong thực hiện chính sách hướng nghiệp, học nghề cho hạ sĩ quan, chiến sĩ trước và sau khi xuất ngũ.

VÕ DUY ĐÔNG (Báo Quân khu 4)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/giai-dap-chinh-sach-huong-nghiep-hoc-nghe-cho-quan-nhan-603463