Giải cứu vợ bị 'bắt cóc', nam thanh niên đâm chết người

Thấy vợ bị nhóm đưa lên ô tô, Giao chạy đến giải cứu thì bị xịt hơi cay khống vào mắt. Người chồng sau đó đã đâm 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 15/11, một nhóm thanh niên gồm 6 người đi trên xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 72A-215.22 đến quán cà phê Tâm Giao (nằm trên Quốc lộ 53, đoạn thuộc ấp An Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long). Tại đây, nhóm người bắt chủ quán cà phê là chị Võ Thị Thúy H (SN 1991) lên xe ô tô này.

Nghe tiếng la lớn của vợ nên Trần Ngoại Giao (SN 1990, ngụ cùng địa chỉ) đang hái dừa phía sau nhà, chạy ra giải cứu vợ thì bị nhóm người này dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt. Giao đã cầm cây kim loại có một đầu nhọn quơ và đâm về phía nhóm người này. Hậu quả, làm 1 người tử vong và 2 người bị thương nặng.

Sau khi sự việc xảy ra, Giao đã đến Công an xã Long An đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Lực lượng Công an đã xác định được danh tính đầy đủ của những người có liên quan và thu giữ nhiều hung khí liên quan đến vụ án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Võ Thị Kim Chi (mẹ ruột của chị Hằng, SN 1967; ngụ xã Long An, huyện Long Hồ, hiện tạm trú tại phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ) là người đã thuê nhóm thanh niên trên đến Vĩnh Long bắt con gái đưa về TP Vũng Tàu.

Q.Tú

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/giai-cuu-vo-bi-bat-coc-nam-thanh-nien-dam-chet-nguoi-556639.html