Giải cứu thanh niên bị 11 thanh sắt từ xe ba gác đâm xuyên chân

Đang lưu thông trên đường, anh K. không may va chạm với xe 3 gác chở sắt xây dựng và bị 11 thanh sắt đâm xuyên chân trái.

Sáng 18-4, Bệnh viện Xuyên Á TP HCM cho biết, đơn vị vừa kịp thời phẫu thuật cứu sống anh V.K (31 tuổi, ngụ Đức Hòa, Long An) bị 11 thanh sắt đâm xuyên chân trái.

Theo đó, anh K. được người dân địa phương đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đau đớn, kích thích, vật vã, máu chảy nhiều, vết thương nham nhở do bị 11 thanh sắt xây dựng dài khoản 50-60 cm đâm xuyên chân trái.

Anh V.K được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu cùng 11 thanh sắt đâm xuyên chân trái

Anh V.K được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu cùng 11 thanh sắt đâm xuyên chân trái

Nhanh chóng, anh K. được các bác sĩ chuyên khoa Chỉnh hình Vi phẫu sơ cứu, hội chẩn xử trí cấp cứu.

Theo các bác sĩ, do vị trí nhiều thanh sắt đâm xuyên chân trái, vết thương nham nhở nên tiên lượng sẽ có nhiều thương tổn nguy hiểm khi phẫu thuật rút thanh sắt ra. Do đó, ekip phẫu thuật phải lên phương án đảm bảo kiểm soát tốt các mạch máu và thần kinh quan trọng xung quanh vị trí chọc thủng của thanh sắt.

Sau hơn 2 giờ phẫu thuật cho bệnh nhân, các bác sĩ đã lấy ra 11 thanh sắt dài khoảng 50-60 cm.

11 thanh sắt được các bác sĩ phẫu thuật lấy ra khỏi chân bệnh nhân

May mắn là các thanh sắt xuyên qua chân, mặt dù vết thương rất nặng nề, chảy máu rất nhiều nhưng không làm đứt các mạch máu quan trọng. Ngoài ra, bệnh nhân còn gãy liên lồi cầu xương đùi trái. Các bác sĩ nhanh chóng cầm máu, xử lý các tổn thương dập nát cơ và cố định xương đùi trái.

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt và vẫn được tiếp tục theo dõi, điều trị.

Theo các bác sĩ, về tổn thương gãy liên lồi cầu xương đùi trái, anh K. sẽ phải mổ lần 2 sau khi hồi sức ổn, dự kiến qua tuần sẽ mổ xương đùi.

Đây là tai nạn hy hữu, rất nguy hiểm. May mắn là bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu kịp thời, được sơ cứu tại chỗ hợp lý (cắt và giữ nguyên thanh sắt xuyên chân, cố định tạm).

Các bác sĩ cũng khuyến cáo, trong sơ cứu và cấp cứu các trường hợp bị vật nhọn đâm vào cơ thể, không được rút dị vật ra, ngay cả tại phòng cấp cứu, đặc biệt là nghi ngờ có đâm vào mạch máu lớn.

Dị vật có tác dụng như một nút cầm máu tạm, khi vội vã rút ra, bệnh nhân có thể chết vì chảy máu ồ ạt. Ngoài ra, rút dị vật còn làm cho tổn thương mạch máu, thần kinh thêm trầm trọng, tạo khó khăn cho việc xử trí tổn thương. Rút dị vật chỉ được thực hiện trong phòng mổ bởi phẫu thuật viên.

Việc cần làm là sơ cứu đúng cách, cố định dị vật và không nên cố gắng rút các dị vật ra khỏi vết thương. Đồng thời nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất.

Hải Yến

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/giai-cuu-thanh-nien-bi-11-thanh-sat-tu-xe-ba-gac-dam-xuyen-chan-2021041811015895.htm