Giải cứu thành công nữ con tin bị khống chế, uy hiếp

Công an Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng đã giải cứu thành công người phụ nữ bị nam thanh niên khống chế, uy hiếp trên địa bàn.

Sáng 29/10, lãnh đạo công an huyện Thường Tín (Hà Nội) xác nhận, đơn vị đang tiến hành giải cứu nam thanh dùng vật giống súng uy hiếp phụ nữ trên địa bàn.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h sáng 29/10 tại một cửa hàng thuộc thị trấn Thường Tín, Hà Nội.

Sau thời gian kiên trì vận động, đấu trí với đối tượng, công an Hà Nội đã thuyết phục thành công đối tượng, giải cứu con tin an toàn.

Sau thời gian kiên trì vận động, đấu trí với đối tượng, công an Hà Nội đã thuyết phục thành công đối tượng, giải cứu con tin an toàn.

Đến 10h00' sáng 29/10, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo vụ việc và cùng các lực lượng chức năng bám theo hai kẻ liều lĩnh khống chế người phụ nữ để thuyết phục thả người.

Lực lượng công an Hà Nội dưới sự chỉ đạo của Đại tá Giáp đến hiện trường thuyết phục đối tượng đầu thú, giải cứu con tin.

Đến 10h30, một xe Innova biển xanh được cảnh sát điều đến để chở ba người trong đó có con tin và một người bạn của kẻ khống chế. Hai đối tượng yêu cầu tài xế lái khỏi khu vực đường Trần Phú (thị trấn Thường Tín, Hà Nội).

Đại tá Dương Ngọc Giáp đi sau bám riết hai kẻ manh động. Có 4 xe ô tô cảnh sát đi sau và hàng chục xe máy bám sát tiếp tục đấu trí giải cứu con tin.

Tại hiện trường, nhiều người dân hiếu kỳ đến khu vực đường Trần Phú, thị trấn Thường Tín, Hà Nội theo dõi vụ việc.

Lực lượng công an Hà Nội Giải Cứu con tin.

Trao đổi với chúng tôi TS. Tô Thanh Phương - Phó giám đốc BV Tâm thần Trung ương 1 cho biết, sự việc xảy ra vào sáng nay, người bị khống chế là nhân viên thuộc đơn vị giám định pháp y tâm thần.

Sau khoảng 30 phút kiên trì vận động, thuyết phục, lực lượng công an đã khống chế thành công đối tượng, giải cứu nạn nhân an toàn./.

Theo Lê Tùng/VOV

KTNT

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/giai-cuu-thanh-cong-nu-con-tin-bi-khong-che-uy-hiep-post6185.html