Giải cứu thành công bé sơ sinh quê Thái Bình khỏi tay 3 kẻ buôn người

Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ 3 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh giải, cứu thành công 1 trẻ sơ sinh đang trên đường bị bán sang Trung Quốc.

Ngày 20/3, theo nguồn tin trên báo NLĐ, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) vừa phối hợp với Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Hoành Mô (Quảng Ninh) bắt giữ 3 đối tượng buôn người, giải cứu thành công 1 trẻ sơ sinh đang trên đường bị bán sang Trung Quốc.

Cụ thể, ba đối tượng bị bắt giữ với hành vi mua bán trẻ em là Nguyễn Thị Thương (SN 2002, trú tại xã Vũng La, huyện Đông Anh, Hà Nội); Hoàng Văn Thành (SN 1992, trú tại xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) và Vũ Ngọc Anh (SN 1963, trú tại Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định).

Theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ninh, vào 8 giờ 10 phút ngày 18-3, tại nhà nghỉ Thiện Nguyên, khu Bình Quyền, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng chức năng tổ chức bắt giữ 3 đối tượng trên.

Lực lượng đấu tranh chuyên án đã giải cứu thành công cháu bé Trần B. N. (sinh ngày 8/3/2021 tại Bệnh viện Bạch Mai. Cháu N. là con của chị Trần Thị T. (29 tuổi, trú tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình). Hiện nay, cháu bé đã được các lực lượng chức năng của BĐBP và Phòng Lao động - Thương Binh và Xã hội huyện Bình Liêu giải cứu và hỗ trợ ban đầu.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng thu giữ khoảng 50 gr bột màu trắng (nghi heroin) và 70 viên nén màu hồng (nghi hồng phiến) khi khám xét hành lý của đối tượng Hoàng Văn Thành.

Hiện tại, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo thu thập toàn bộ tài liệu, chứng cứ đưa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội mua bán người dưới 16 tuổi theo quy định tại Điều 151, Bộ luật Hình sự năm 2015. Hiện nay, đơn vị vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ án.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/giai-cuu-thanh-cong-be-so-sinh-que-thai-binh-khoi-tay-3-ke-buon-nguoi-90lvzdQGR.html