Giải cứu thành công 6 người trong vụ hỏa hoạn ngày mùng 4 Tết

Rạng sáng ngày 15/2 (mùng 4 Tết), một vụ cháy vừa xảy ra tại 2 ngôi nhà trên đường Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Lực lượng chức năng đã phải phá cửa cứu được 6 người mắc kẹt trong đám cháy, trong đó có một người đàn ông ngất xỉu, một cụ già 81 tuổi và một em bé 6 tháng tuổi.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 0h 35p ngày 15/2 (tức mùng 4 Tết Tân Sửu) tại căn nhà số 208, 210 của ông Phạm Phú Phi và Trần Kim Hoàng Hải ở đường Trưng Nữ Vương, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ.

Ngọn lửa gọn lửa bùng phát mạnh ở gian phòng bán dầu nhớt, lốp xe của nhà 210 và tại gian phòng kinh doanh áo cưới nhà 208. Lực lượng chức năng đã điều động 4 xe chữa cháy và 1 xe cứu nạn cứu hộ, 50 cán bộ, chiến sĩ đến để dập lửa.

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Thời điểm ngọn lửa lan mạnh, trong 2 căn nhà có 6 người đang bị mắc kẹt. Tại nhà 210, lực lượng chức năng giải cứu thành công 5 người, trong đó có một cụ bà 81 tuổi, một cháu bé 6 tháng tuổi. Tại nhà 208, lực lượng cứu hộ phải dùng vật dụng phá cửa nhà vào đưa một người đàn ông bị ngất xỉu ra ngoài. Hiện sức khỏa của cả 6 người đã ổn định.
Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi 1 chiếc xe tải cùng nhiều đồ đạc của 2 ngôi nhà này. Lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân xảy ra vụ cháy trên.

Xuân Nha

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/giai-cuu-thanh-cong-6-nguoi-trong-vu-hoa-hoan-ngay-mung-4-tet-101634.html