Giải cứu tàu cá chở 11 ngư dân gặp nạn trên biển

Chiều tối 10/3, tàu của vùng 3 Hải quân (đóng tại Đà Nẵng) đã cứu hộ, kéo tàu cá mang số hiệu ĐNa 90305 TS cùng 11 ngư dân bị nạn trên biển, vào bờ an toàn.

Tàu cá ĐNa 90305 TS cùng 11 ngư dân bị nạn trên biển đã được đưa vào bờ an toàn. Ảnh Nguyễn Thành

Trước đó, vào khoảng 20h15 ngày 9/3, Sở chỉ huy vùng 3 Hải quân nhận được thông báo của Sở chỉ huy Quân chủng Hải quân về việc tàu cá ĐNa 90305 đang đánh bắt trên biển cách Đà Nẵng khoảng 73 hải lý về phía Đông Nam bị nạn, cần ứng cứu, trên tàu có 11 lao động.

Tàu cá ĐNa 90305 TS của ngư dân Đà Nẵng gặp nạn trên biển. Ảnh Nguyễn Thành

Bộ tư lệnh vùng 3 Hải quân lập tức lệnh cho tàu của đơn vị đang làm nhiệm vụ trên biển nhanh chóng cơ động có mặt tại khu vực để tìm kiếm và cứu nạn. Đến khoảng 5h ngày 10/3, tàu của vùng 3 Hải quân đã tiếp cận được tàu cá bị nạn và triển khai phương án lai kéo tàu cá và ngư dân vào bờ. Đến 18h ngày 10/3, tàu của vùng 3 Hải quân đã kéo tàu cá ĐNa 90305 vào bờ an toàn, sức khỏe của 11 thuyền viên trên tàu đều được đảm bảo.

Ông Đặng Văn Nhâm (45 tuổi, trú tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng) thuyền trưởng tàu ĐNa90305 cho biết: vào khoảng 12h ngày 9/3, khi tàu cá đang đánh bắt thì gặp sự cố hỏng máy. Anh em thuyền viên trên tàu nổ lực sửa chữa nhưng không thể khắc phục được sự cố nên tàu cá phải thả trôi trong điều kiện sóng to gió lớn. Tình hình nguy cấp, tàu cá phải gọi vào bờ để nhờ ứng cứu. Rất may, tàu của vùng 3 Hải quân kịp thời có mặt, chăm sóc sức khỏe, kéo tàu cá và 11 ngư dân vào bờ an toàn.

Ngay khi kéo tàu cá vào bờ, lực lượng vùng 3 Hải quân đã có mặt tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần các ngư dân tàu cá bị nạn. Ảnh Nguyễn Thành

Ngay sau khi cập cảng, Bộ tư lệnh vùng 3 đã kịp thời có mặt, tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần và chăm sóc sức khỏe cho các ngư dân. Đồng thời, tiến hành làm thủ tục bàn giao tàu cá bị nạn và các ngư dân cho Bộ đội biên phòng thành phố theo đúng thủ tục quy định.

Bộ đội Biên phòng ứng cứu kịp thời 4 ngư dân bị nạn giữa biển

Khoảng 8h30 ngày 10/3, tàu BP 320602 Hải đội Biên phòng 2, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Định đã lai dắt tàu cá BĐ 97203 TS cùng 4 ngư dân cập cảng tại Trạm Biên phòng Mũi Tấn (TP. Quy Nhơn) an toàn.

Tàu cá trên do ông Nguyễn Hải Triều (52 tuổi, ở xã Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng. Trên tàu có 3 ngư dân cùng quê ở tỉnh Bình Định, gồm: Lê Xuân Cường (45 tuổi), Trần Văn Hường (36 tuổi) và Trần Xuân Chiến (39 tuổi).

Tàu BP 320602 lai dắt tàu cá cùng ngư dân gặp nạn vào bờ an toàn - ảnh VS.

Trước đó, ngày 9/3, khi đang đánh bắt tại vùng biển cách TP Quy Nhơn khoảng 40 hải lý, tàu BĐ 97203-TS bị lưới quấn chân vịt, không thể khắc phục được, thả trôi. Thời điểm trên, thời tiết trong khu vực có gió cấp 6 – 7, thuyền trưởng Triều đã phát tín hiệu cầu cứu giữa biển.

Nhận được thông tin, 14h35 phút ngày 9/3, tàu cứu nạn của Hải đội 2 đã lên đường thực hiện nhiệm vụ. Đến 4h40 phút ngày 10/3, tàu BP 320602 mới tiếp cận được tàu cá gặp nạn, kịp thời ứng cứu, lai dắt.

- Nguyễn Thành - Vân Song

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/giai-cuu-tau-ca-cho-11-ngu-dan-gap-nan-tren-bien-1248959.tpo