'Giải cứu' nông sản Hà Giang và Hải Dương, phát miễn phí đến bệnh nhân, người lao động nghèo

Sáng 7/3, một tấn nông sản Hà Giang, một tấn nông sản Hải Dương đã được nhóm thiện nguyện phát miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại khu vực bệnh viện Thanh Nhàn.Sáng 7/3, một tấn nông sản Hà Giang, một tấn nông sản Hải Dương đã được nhóm thiện nguyện phát miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại khu vực bệnh viện Thanh Nhàn.

Sáng nay, hai tấn bao gồm cam Hà Giang và nông sản Hải Dương đã được phát miễn phí cho bệnh nhân và người có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực bệnh viện Thanh Nhàn.

Sáng nay, hai tấn bao gồm cam Hà Giang và nông sản Hải Dương đã được phát miễn phí cho bệnh nhân và người có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực bệnh viện Thanh Nhàn.

Chị Nguyễn Minh Ngọc - thành viên nhóm thiện nguyện Bồ Đề Tâm cho biết: Chương trình giải cứu của nhóm thiện nguyện được thực hiện cách đây khoảng 3 tuần. Cứ đến thứ 7, chủ nhật tại nhiều điểm đã tiến hành giải cứu từ nông sản tại Hải Dương đến cam tại Hà Giang, tính đến thời điểm hiện tại nhóm thiện nguyện đã giải cứu khoảng được 50 tấn cam tại Hà Giang.

Để đảm bảo an toàn giãn cách phòng dịch, nhóm thiện nguyện đã yêu cầu người dân đến nhận nông sản miễn phí phải đứng giãn cách 2m.

"Việc làm của nhóm vừa cho thể giúp giải cứu nông sản cho bà con nông dân vừa phục vụ miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn" - chị Nguyễn Minh Ngọc chia sẻ.

Phần lớn người đến nhận là người nhà bệnh nhân đang điều trị trong bệnh viện Thanh Nhàn.

Mỗi người sẽ được nhận một túi cam Hà Giang và một túi nông sản Hải Dương.

Nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn đã tới xếp hàng để nhận nông sản giải cứu từ Hải Dương...

và cam từ Hà Giang

Tổng giá trị 1 tấn cam và 1 tấn nông sản tặng trong sáng nay trị giá khoảng gần 10 triệu đồng.

Bảo Trung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/giai-cuu-nong-san-ha-giang-va-hai-duong-phat-mien-phi-den-benh-nhan-nguoi-lao-dong-ngheo-20210307133015463.htm