Giải cứu người ngoại quốc bị nhóm mạo danh công an bắt cóc

Ngày 25-11, Công an quận Bình Tân, TPHCM cho biết, vẫn đang tiếp tục truy bắt các đối tượng trong băng nhóm tự xưng công an bắt giữ ông Sh.D. (sinh năm 1971, quốc tịch Trung Quốc) để đòi số tiền chuộc 200 triệu đồng.

Hiện Công an đang tạm giữ 4 nghi can gồm: Đỗ Thị Hằng (sinh năm 1988, ngụ tỉnh Cà Mau), Bùi Thị Hiền (sinh năm 1994, ngụ tỉnh Bình Thuận), Vũ Hoài Thương (sinh năm 1983, ngụ tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Thị Như Quỳnh (sinh năm 1998, ngụ TP Mỹ Tho) để phục vụ việc điều tra.

Công an đang tiến hành truy xét thêm các đối tượng được cho là cầm đầu đã bỏ trốn.

Thông tin ban đầu, sáng ngày 22-11, ông Sh.D. điều khiển xe máy tay ga hiệu Elizabeth đến quán N.H. thuộc phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM uống cà phê. Khi ông vừa ngồi vào bàn thì có 1 nhóm người lạ tới nói chuyện và tự xưng là "công an". Nhóm yêu cầu ông hợp tác và đưa ông đi nơi khác.

Nhóm này đưa ông Sh.D. đi tới khu vực vắng vẻ và nói ông Sh.D. đang bị cơ quan chức năng điều tra về hành vi môi giới hôn nhân bất hợp pháp tại Việt Nam. Chưa dừng lại, họ còn đe dọa sẽ bỏ tù ông nếu không chịu đưa 200 triệu đồng. Lo sợ, ông Sh.D. gọi điện về báo cho người nhà thực hiện theo yêu cầu nhóm "công an".

Ngày 23-11, khi người nhà ông Sh.D. đến chung cư Th.S., phường Tân Tạo, quận Bình Tân để giao tiền cho nhóm này thì công an đã ập vào khống chế các đối tượng cùng tang vật đưa về trụ sở. Riêng ông Sh.D. cũng được giải cứu sau đó.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận do biết người đàn ông ngoại quốc đứng ra môi giới hôn nhân bất hợp pháp tại Việt Nam nên lập kế hoạch đóng giả công an bắt giữ để tống tiền.

Hiện công an đang tiến hành truy xét thêm các đối tượng được cho là cầm đầu đã bỏ trốn và điều tra mở rộng.

ĐAN NGUYÊN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/giai-cuu-nguoi-ngoai-quoc-bi-nhom-mao-danh-cong-an-bat-coc-484453.html