Giải cứu người đàn ông gãy chân bị kẹt trên mái nhà

Rơi xuống mái nhà dân khi đang làm việc, người đàn ông bị chấn thương vùng đầu, mặt và gãy xương chân trái.

Người đàn ông được cảnh sát đưa xuống đất an toàn.

Người đàn ông được cảnh sát đưa xuống đất an toàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 8/10, ông Đ.V.Q (SN 1967) đến căn nhà 3 tầng trên đường số 5 (khu Trung Sơn, huyện Bình Chánh, TP HCM) để sơn sửa. Trong lúc làm việc, ông Q bất ngờ té ngã xuống mái nhà bên cạnh.

Ông Q bị chấn thương sau khi té ngã nên không thể di chuyển để xuống đất nên người dân đã gọi điện đến Tổng đài 114 nhờ hỗ trợ.

Nhận được tin báo, Đội cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng cảnh sát PCCC&CNCH- Công an TP HCM điều động cán bộ chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường ứng cứu.

Tại đây, lực lượng chuyên nghiệp đã dùng thang lên mái nhà và đưa người bị nạn xuống đất an toàn.

Khi lực lượng tiếp cận thì nạn nhân đã bị chấn thương vùng đầu, mặt và gãy xương chân trái. Lực lượng y tế tại hiện trường đã tổ chức sơ cấp cứu ban đầu và chuyển nạn nhân đến bệnh viện để điều trị.

Công an huyện Bình Chánh đã có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Q.Tú (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/giai-cuu-nguoi-dan-ong-gay-chan-bi-ket-tren-mai-nha-548158.html