Giải cứu nạn nhân vụ bắt cóc 2 mẹ con để đòi nợ trong 48 giờ

Trong vòng 48 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo về một vụ bắt giữ người để đòi nợ 1 tỷ đồng, CAQ Thanh Xuân (Hà Nội) phối hợp với các đơn vị chức năng đã khẩn trương vào cuộc, bắt giữ toàn bộ nhóm nghi phạm, đảm bảo an toàn cho các nạn nhân.

Hành trình di chuyển của chiếc ô tô chở mẹ con chị D bị các chiến sỹ công an theo sát

Hành trình di chuyển của chiếc ô tô chở mẹ con chị D bị các chiến sỹ công an theo sát

Thành công của chuyên án là tổng hòa của việc kịp thời xác minh tin báo, nhận định đúng bản chất sự việc, từ đó triển khai lực lượng một cách đồng bộ, nhanh chóng, chặn đường thoát của các đối tượng.

Tình huống bất ngờ

Trưa 30-11-2020, một người đàn ông trung niên hoảng hốt chạy bộ vào trụ sở CAP Kim Giang, quận Thanh Xuân cầu cứu. Mặc dù trực ban hình sự của CAP đã động viên người này bình tĩnh để trình bày sự việc, tuy nhiên ông ta vẫn tỏ ra khá hoảng loạn. Chỉ thoáng chốc sau đó mọi sự có vẻ rõ ràng hơn, đó là một người Trung Quốc và ông ta không thể sử dụng tiếng Việt. Tình huống bất ngờ ấy nhanh chóng được CAP Kim Giang hóa giải, bởi trong đơn vị có một chiến sỹ rất giỏi tiếng Trung. Vừa nghe được những câu hỏi bằng ngôn ngữ quen thuộc, người đàn ông Trung Quốc nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, nhấp ngụm nước, rồi trình bày sự việc.

X.J.C (SN 1978, quốc tịch Trung Quốc) hiện đang trú tại chung cư Five Star Garden, phường Kim Giang, có vợ là chị V.T.D (SN 1985) và con trai (5 tháng tuổi). Đang ở nhà, chị D và con trai đã bị một nhóm người lạ mặt ập vào khống chế, đưa đi từ trưa 29-11-2020. Trong suốt thời gian đó, các đối tượng liên tục hành hung, ép chị D gọi điện thoại về nhà để yêu cầu ông C lo trả cho chúng 1 tỷ đồng. Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, nạn nhân vừa là phụ nữ, vừa có con nhỏ mới 5 tháng tuổi, Ban chỉ huy CAQ Thanh Xuân đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với CAP Kim Giang tập trung lực lượng, khẩn trương xác minh, truy tìm.

Nhiều tổ công tác được triển khai tỏa đi các hướng để tìm dấu vết nhóm bắt cóc. “Thời điểm đó, chúng tôi xác định phải chạy đua với thời gian để tìm chị D và cháu bé với điều kiện đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho các nạn nhân. Chị D mới sinh, bé trai còn rất non nớt mà bị các đối tượng hành hung, chỉ những tình tiết ấy thôi cũng đã đủ CBCS quyết tâm truy tìm bằng được đối tượng” - Thượng tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng CAQ Thanh Xuân nhớ lại.

Bị bắt trên đường chạy trốn

Từ những thông tin ít ỏi mà ông X.J.C cung cấp, cùng với việc rà soát camera an ninh khu vực xảy ra vụ việc và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ khác, CAQ Thanh Xuân đã tạm thời xác định được các đối tượng trong vụ bắt cóc.

Đến khoảng 14h ngày 2-12-2020, cơ quan công an nắm được thông tin nhóm đối tượng nghi vấn đang đưa chị D và cháu bé di chuyển trên chiếc xe ô tô Fortuner BKS: 30E-103.52 theo hướng từ chung cư Đại Thanh (huyện Thanh Trì, Hà Nội) đi đường Nguyễn Xiển hướng về Big C Thăng Long. Lập tức, các CBCS thuộc Đội Cảnh sát hình sự và CAP Kim Giang đã triển khai phương án chốt chặn và giữ được phương tiện. Trên xe lúc này có 3 đối tượng cùng mẹ con chị D.

“Đây là một vụ án nhiều áp lực, và chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình điều tra. Không chỉ bởi những người liên quan là người nước ngoài, đối tượng phạm tội ở tỉnh ngoài, chưa có tiền án tiền sự, các đối tượng đưa nạn nhân di chuyển nhiều địa điểm phức tạp trên địa bàn rộng, mà khó khăn lớn nhất chính là áp lực thời gian. Chúng tôi hiểu được phá án càng nhanh bao nhiêu thì cơ hội đảm bảo an toàn cho các nạn nhân tăng lên bấy nhiêu. Chính vì vậy, vượt qua mọi khó khăn ấy, CBCS CAQ Thanh Xuân đã nỗ lực khám phá vụ án, đảm bảo an toàn cho 2 nạn nhân, bắt giữ toàn bộ các đối tượng” .

Thượng tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng CAQ Thanh Xuân, Hà Nội

Khi thấy lực lượng chức năng, các đối tượng cố thủ trong xe, không mở cửa. Lực lượng công an vừa vận động thuyết phục, vừa kiên quyết áp dụng biện pháp mạnh, khống chế đối tượng, giải cứu thành công 2 mẹ con chị D. “Khi ấy, chỉ cần đối tượng nào thực hiện hành vi manh động, phương án cuối cùng đã được tính đến. Thậm chí, kể cả việc vô hiệu hóa kẻ manh động” - chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự nhớ lại.

Tại cơ quan điều tra, danh tính 3 đối tượng trên xe ô tô được làm rõ là Trần Đình Hoạt (SN 1966, trú tại phường Cốc Lếu, TP Lào Cai); Trần Kim Chung (SN 1986) và Trần Minh Tiến (SN 1980) cùng trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Đấu tranh khai thác, ngày 2-12, CAQ Thanh Xuân đã triệu tập Hoàng Xuân Quang (SN 1985, trú tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cùng một số đối tượng để phục vụ điều tra. Ban đầu, các đối tượng khai nhận quanh co, thiếu thành khẩn. Tuy nhiên trước những tài liệu chứng cứ của cơ quan công an, chúng buộc phải thừa nhận hành vi phạm tội.

Các đối tượng trong vụ án bị bắt giữ

Từ đối tác thành đối thủ

Tháng 5-2020, chị D do thiếu tiền để nhập một số máy sản xuất khẩu trang nên đã rủ thêm người góp vốn, trong đó có Trần Đình Hoạt. Hoạt đồng ý góp 1 tỷ đồng với điều kiện khi nhập máy về anh ta sẽ được sử dụng để sản xuất khẩu trang. Việc góp tiền không được ký hợp đồng mà Hoạt yêu cầu chị D viết giấy vay tiền. Tuy nhiên do gặp trục trặc từ bên cung cấp nên chị D không nhập được máy như dự tính và Hoạt đã yêu cầu chị D trả 1 tỷ đồng. Không có khả năng chi trả, chị D buộc phải xin khất nợ nhưng Hoạt không đồng ý.

Sáng 29-11-2020, Trần Kim Chung (con gái Hoạt) và Trần Minh Tiến (chồng Chung), Hoàng Xuân Quang (SN 1985, trú tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) tìm đến chung cư nơi chị D cư trú (tại quận Thanh Xuân) để đòi tiền. Chị D nói không có tiền trả và phải về quê ở Lào Cai để vay thì các đối tượng nói sẽ trở chị về. Tuy nhiên, nhóm đối tượng này đã chở chị D và con trai đi đến khu đất gần Quốc lộ 18. Địa điểm này cây cối um tùm, có ao nước và biệt lập với bên ngoài. Tại đây, các đối tượng ép chị D phải liên lạc với gia đình để trả nợ hộ. Thậm chí, nhóm bắt cóc còn túm tóc, dìm đầu chị D xuống ao 2 lần để cảnh cáo nếu không làm theo lời chúng. Lo sợ các đối tượng làm hại con trai và bản thân mình nên chị D đã đồng ý viết giấy vay tiền 1 tỷ đồng, 1 hợp đồng thuê xe, 1 giấy biên nhận tiền và 1 giấy tự nguyện ở lại nhà Quang.

Về phía chồng chị D sau khi đã chạy vạy khắp nơi lo được khoảng 30 triệu đồng, các đối tượng yêu cầu ông mang đến địa điểm để giao cho người của chúng và hứa hẹn sẽ cho anh nhìn thấy vợ con. Tuy nhiên, nhận được tiền nhưng nhóm đối tượng vẫn không thả người và ra điều kiện khi nào gia đình chị D trả hết nợ thì cho mẹ con chị D về. Sau đó, các đối tượng đưa 2 mẹ con chị D về chung cư Đại Thanh (huyện Thanh Trì, Hà Nội) để tiếp tục đe dọa đòi tiền. Không được gặp vợ con, không biết tình hình sức khỏe của người thân ra sao, ông X.J.C như ngồi trên đống lửa. May mắn trong tích tắc bừng tỉnh, ông C nhớ đến cơ quan công an.

Qua điều tra, sau 2 ngày các đối tượng đưa mẹ con chị D ra khỏi tòa chung cư, CAQ Thanh Xuân đã khám phá thành công vụ án, bắt giữ tất cả nhóm đối tượng. Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra CAQ Thanh Xuân, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng Trần Đình Hoạt, Trần Minh Tiến, Hoàng Xuân Quang, Trần Kim Chung về các hành vi “Giữ người trái pháp luật” và “Cướp tài sản”.

Linh Nhi

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/giai-cuu-nan-nhan-vu-bat-coc-2-me-con-de-doi-no-trong-48-gio-post457150.antd