Giải cứu nam thanh niên rơi xuống vực sâu 30m trên đèo Hải Vân

Đi xe máy từ Huế về Đà Nẵng trong đêm, khi đi qua đèo Hải Vân, nam thanh niên gặp tai nạn và rơi xuống vực sâu.

Lực lượng công an đang đưa người bị nạn lên cáng. Ảnh: Công an.

Lực lượng công an đang đưa người bị nạn lên cáng. Ảnh: Công an.

Ngày 28/3, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (Công an TP Đà Nẵng) đã cứu nạn thành công 1 thanh niên gặp tai nạn giao thông, rớt xuống vực tại khu vực đỉnh đèo Hải Vân.

Thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, người dân đi trên đèo Hải Vân đoạn qua địa phận phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) phát hiện chiếc xe máy biển 43H8-1786 tông vào ta-luy bên đường, gần đó có đôi dép nhưng không thấy người.

Nghi ngờ có người gặp nạn rơi xuống vực, người dân lập tức gọi điện báo lực lượng Công an. Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Tại khu vực đỉnh đèo Hải Vân, lực lượng tìm kiếm phát hiện nam thanh niên 20 tuổi bị rơi xuống vực sâu gần 30m. Thanh niên bị nạn được xác định là Ngô Thanh Long (20 tuổi) trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà.

Nạn nhân bị gãy chân, trên người có nhiều vết trầy xước. Lực lượng chức năng đã tiến hành sơ cứu, đưa người gặp nạn lên khỏi vực và chuyển đến bệnh viện.

Sơ cấp cứu cho người bị nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h sáng 28/3, khi anh Long trên đường đi từ Huế về Đà Nẵng đã đâm vào ta luy đường và rớt xuống vực, đến 6h sáng người dân đi qua phát hiện đã điện báo cho cơ quan chức năng.

Do khu vực đèo Hải Vân địa hình khá phức tạp, hiểm trở, cây bụi um tùm nên công tác tiếp cận người bị nạn gặp nhiều khó khăn.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/vuot-deo-hai-van-trong-dem-nam-thanh-nien-roi-xuong-vuc-sau-KgHIx3wMg.html