Giải cứu một nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc

Ngày 14/7, thông tin từ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc từ Cục PCMT&TP (Bộ Tư lệnh BĐBP) và Tổ chức Rồng Xanh.

Trước đó, bằng biện pháp nghiệp vụ, trinh sát viên Đồn Biên phòng Phiêng Pằn (BĐBP tỉnh Sơn La) phát hiện nạn nhân G.T.D (SN 2002, trú tại bản Pá Liềng, xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) bị các đối tượng thông qua mạng xã hội dụ dỗ sang Trung Quốc làm thuê. Sau đó, G.T.D bị các đối tượng lừa bán cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 13 vạn Nhân dân tệ (khoảng 43 triệu đồng).

 Bộ Chỉ huy tỉnh BĐBP tỉnh Sơn La và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Sơn La tiếp nhận nạn nhân (thứ 3 từ phải sang).

Bộ Chỉ huy tỉnh BĐBP tỉnh Sơn La và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Sơn La tiếp nhận nạn nhân (thứ 3 từ phải sang).

Nhận được thông tin, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La đã báo cáo, đề nghị Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) phối hợp với các lực lượng chức năng lên phương án, tổ chức giải cứu nạn nhân.

Đến ngày 14/6, Cục PCMT&TP đã phối hợp với Tổ chức Rồng Xanh (tổ chức chuyên hỗ trợ nạn nhân mua bán người) tiến hành giải cứu được nạn nhân G.T.D và đưa về Việt Nam qua Đồn Biên phòng Sơn Vĩ, BĐBP tỉnh Hà Giang. Tiếp đó, nạn nhân được đưa về Trung tâm hỗ trợ tại Hà Nội để tiến hành cách ly và chăm sóc sức khỏe, ổn định về tâm lý.

Ngày 12/7, Cục PCMT&TP phối hợp với Tổ chức Rồng Xanh bàn giao nạn nhân cho Bộ Chỉ huy BĐBP Sơn La và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh. Ngay sau đó, BĐBP Sơn La đã tiến hành các thủ tục tiếp nhận và trực tiếp đưa nạn nhân về bàn giao cho địa phương và gia đình.

Phong Vân

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/giai-cuu-mot-nan-nhan-bi-lua-ban-sang-trung-quoc-350922.html