Giải cứu kịp thời 7 ngư dân trôi dạt trên biển do gặp nạn, đắm tàu

Trong quá trình khai thác thủy sản, chiếc tàu gặp phải thời tiết xấu, bị đâm vào cồn đá, vỡ mạn tàu, nước tràn vào trong. Sau khi gặp nạn, 7 người trên tàu đã tìm cách khắc phục nhưng không hiệu quả nên các thuyền viên đã mặc áo phao, thả bè xốp rời khỏi chiếc tàu đang chìm nhanh xuống biển.

Rạng sáng 16/6, các chiến sỹ đồn Biên phòng Cát Bà (TP Hải Phòng) đã phối hợp với ngư dân kịp thời cứu vớt 7 ngư dân của tàu HP 90863 đang trôi dạt trên biển do gặp nạn, đắm tàu.

Trước đó, khoảng 23h45 ngày 15/6, tàu HP 90863 đang khai thác thủy sản tại khu vực Hòn Buồm (cách đảo Long Châu khoảng 2-3 hải lý về hướng Đông Nam) thì gặp phải thời tiết xấu khiến tàu bị đâm vào cồn đá, vỡ mạn tàu, nước tràn vào trong. Sau khi gặp nạn, mọi người trên tàu đã tìm cách khắc phục nhưng không hiệu quả nên các thuyền viên đã mặc áo phao, thả bè xốp rời khỏi chiếc tàu đang chìm nhanh xuống biển.

7 ngư dân được đưa về bờ an toàn.

7 ngư dân được đưa về bờ an toàn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, đồn Biên phòng Cát Bà đã thông báo cho các phương tiện đang hoạt động xung quanh khu vực tàu bị nắm và hỗ trợ cứu nạn, đồng thời điều động tàu BP 020602 cùng 6 cán bộ chiến sĩ do Trung tá Nguyễn Thế Cừ, Đồn trưởng trực tiếp chỉ huy tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

Tổ cứu nạn cũng trưng dụng tàu cá HP 90525 TS do anh Định Như Tuấn (sinh năm 1990 tại xã Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng) là thuyền trưởng cơ động ra hỗ trợ.

Sau hai giờ, lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp cận được hiện trường và cứu được 7 ngư dân đưa lên tàu BP 020602 an toàn. Đồng thời, thả phao đánh dấu cảnh báo vị trí tàu HP 90863TS bị đắm, bảo đảm an toàn luồng hàng hải.

Hiện sức khỏe của 7 thuyền viên đã ổn định sau khi được đưa về bờ an toàn.

Bích Liên (T/h)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/doi-song/giai-cuu-kip-thoi-7-ngu-dan-troi-dat-tren-bien-do-gap-nan-dam-tau-57069.html