Giải cứu hơn 200 người di cư trên biển

Theo Tân Hoa xã, ngày 11- 5, lực lượng bảo vệ bờ biển Morocco giải cứu 117 người di cư trái phép tại Ðịa Trung Hải. Nhóm người này tới từ các nước miền nam sa mạc Sahara của châu Phi. Họ đi trên ba chiếc thuyền và bị mắc kẹt trên Ðịa Trung Hải.

Cùng ngày, Chính phủ Malta cho biết, lực lượng vũ trang Malta (AFM) đã điều một tàu ra khơi giúp một thuyền gỗ chở 85 người di cư được thông báo đang ở tình thế nguy hiểm. Nhóm người di cư được đưa vào đất liền sáng 11-5.

Theo thống kê của Liên hợp quốc, từ đầu năm đến nay, 443 người di cư đã chết trên ba tuyến đường vượt Ðịa Trung Hải. Con số này bằng 75% con số của cùng kỳ năm 2018. Trong khi đó, có 17 nghìn người di cư đã tới châu Âu bằng đường biển, giảm 30% so cùng kỳ năm 2018. Kể từ năm 2000, tuyến đường biển từ Morocco tới quần đảo Canary của Tây Ban Nha trở thành một trong những tuyến đường chính của người di cư bất hợp pháp từ Bắc Phi đến châu Âu.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/40168502-giai-cuu-hon-200-nguoi-di-cu-tren-bien.html