Giải cứu gấu ngựa 140 kg nuôi nhốt 16 năm

Sau khi người phụ nữ ở Bến Tre giao nộp cho trung tâm bảo tồn động vật, con gấu được đưa về Ninh Bình chăm sóc.

Ngày 15.11, Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã nước Việt đã tiếp nhận con gấu ngựa nuôi nhốt tại gia đình bà Võ Thị Kim Tuyên (Phú Hưng, TP.Bến Tre).

Con gấu cái tên Trăng, gần 140 kg, được bà Tuyên tự nguyện giao nộp sau 16 năm nuôi nhốt. Hiện con gấu đưa về cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình.

Theo bà Ngô Thị Mai Hương, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã nước Việt, cả nước còn gần 800 cá thể gấu đang được nuôi rải rác tại các hộ gia đình. Tỉnh Bến Tre là địa phương thứ 23 trên cả nước không còn gấu nuôi nhốt.

"Trung tâm cứu hộ sẵn sàng đón nhận các cá thể gấu để chăm sóc và tạo cho gấu có cuộc sống gần gũi với thiên nhiên", bà Hương nói.

Hồi cuối tháng 8, Tổ chức Động vật châu Á đã cũng từng cứu hộ 5 cá thể gấu ngựa tại một trang trại tư nhân ở thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) được nuôi nhốt trên 20 năm.

Theo An Nam (VnExpress)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/giai-cuu-gau-ngua-140-kg-nuoi-nhot-16-nam-930867.html