Giải cứu gần 30 người mắc kẹt trong đám cháy ký túc xá ở TPHCM

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội tại ký túc xá (KTX) Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, quận 5, TPHCM khiến nhiều người hoảng sợ và mắc kẹt. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải cứu thành công gần 30 người mắc kẹt bên trong.

Lực lượng chức năng tại hiện trường.

Lực lượng chức năng tại hiện trường.

Trưa ngày 11-7, Công an quận 5, TPHCM vẫn đang phối hợp cùng lực lượng PCCC TPHCM phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy KTX Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng ở khu vực.

Lực lượng chức năng ở hiện trường.

Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, người dân sinh sống trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5 phát hiện khói lửa phát ra ở tầng cao của KTX Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng.

Lúc này, người dân hô hoán và tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Nhiều người ở các tầng cao của KTX tìm cách thoát ra bên ngoài. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng cháy dữ dội nên nhiều người mắc kẹt bên trong kêu cứu.

Lực lượng tiếp cận các tầng cao của ký túc xá

Nhận tin báo, Công an quận 5 cùng lực lượng Cảnh sát PCCC TPHCM đã cử nhiều xe chữa cháy chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt ở hiện trường tiến hành chữa cháy.

Lực lượng PCCC dùng xe thang tiếp cận các tầng trên cao đưa hàng chục người thoát ra bên ngoài. Đồng thời, phong tỏa nhiều ngã đường để thực hiện việc chữa cháy.

Đến gần 11 giờ cùng ngày, ngọn lửa được khống chế.

Theo thông tin ban đầu, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 28 người dân mắc kẹt bên trong đưa ra ngoài an toàn.

>> Một số hình ảnh PV SGGP ghi nhận được tại hiện trường:

*** Clip giải cứu gần 30 người mắc kẹt trong đám cháy ký túc xá ở TPHCM. Thực hiện: NGUYỄN TRUNG

CHÂU TRỊNH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/giai-cuu-gan-30-nguoi-mac-ket-trong-dam-chay-ky-tuc-xa-o-tphcm-604201.html