Giải cứu con tin khỏi kẻ ngáo đá dùng dao khống chế, 1 công an bị thương

Huyến có biểu hiện phê ma túy rồi khống chế anh Vi Thế Quyền 26 tuổi, đưa về nhà dùng dao để dọa giết.

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt một đối tượng có đang giam giữ và dọa giết một con tin.

Đối tượng bị bắt giữ là Vũ Ngọc Huyến 34 tuổi, trú phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Ngôi nhà số 65 đường Mai Xuân Thưởng, nơi Huyến khống chế con tin.

Ngôi nhà số 65 đường Mai Xuân Thưởng, nơi Huyến khống chế con tin.

Trước đó, vào khoảng 8h30 sáng nay (6/9), Huyến có biểu hiện phê ma túy rồi khống chế anh Vi Thế Quyền 26 tuổi, đưa về nhà số 65 đường Mai Xuân Thưởng, thành phố Buôn Ma Thuột dùng dao để dọa giết.

Nhận được tin báo, Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh xử lý.

Sau khi bị khống chế, đối tượng Huyến vẫn còn biểu hiện "phê" ma túy.

Đại tá Vũ Hồng Văn (người mặc áo phông màu đen) tại hiện trường chỉ đạo bắt đối tượng ngáo đá.

Sau khi thuyết phục không thành, Đại tá Văn đã chỉ đạo các chiến sỹ công an Đắk Lắk chia làm 3 mũi tấn công khống chế đối tượng, giải cứu con tin.

Khoảng hơn 1 giờ sau đó, đối tượng Huyến đã bị tóm gọn, anh Quyền được giải cứu an toàn. Trong lúc giải cứu, một chiến sỹ công an bị thương nhẹ ở cánh tay.

Huyến là đối tượng mới ra tù, có một tiền án tiền sự và là người nghiện nặng các chất ma túy. Vụ việc đang được công an tỉnh Đắk Lắk xử lý theo quy định của pháp luật./

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/giai-cuu-con-tin-khoi-ke-ngao-da-dung-dao-khong-che-1-cong-an-bi-thuong-809263.vov