'Giải cứu' chợ đêm

Chính quyền địa phương đang lấy ý kiến sáp nhập chợ phường 3 vào chợ đêm với hơn 200 gian hàng (Trong ảnh: Chợ đêm tại phường 3).

Chính quyền địa phương đang lấy ý kiến sáp nhập chợ phường 3 vào chợ đêm với hơn 200 gian hàng (Trong ảnh: Chợ đêm tại phường 3).

- Đang thời dịch bệnh nên chợ búa ế ẩm hay sao mà phải "giải cứu" Tư Đông Hà?

- Cái chợ cần giải cứu ế "mạn tính" rồi chớ có phải vì dịch bệnh mô.

- Chợ nào rứa Tư?

- Đó là Chợ đêm tại địa bàn P. 3, TP Đông Hà (Quảng Trị), lâu ni hoạt động có hiệu quả mô.

- Tư nói rõ về cái Chợ đêm này hình thành như thế nào.

- Chợ đêm tại P. 3, TP Đông Hà được UBND tỉnh Quảng Trị xây dựng có quy mô hơn 200 gian hàng cả trong nhà và ngoài trời được đưa vào hoạt động vào tháng 9-2018, với tổng kinh phí xây dựng hơn 8 tỷ đồng. Dự án vô cùng ý nghĩa khi tiểu thương nghèo và cận nghèo được ưu tiên chọn vị trí và miễn phí lô quầy trong năm đầu tiên, được vay vốn để kinh doanh, qua đó tạo sinh kế bền vững. Nhưng hoạt động được mấy tháng thì "đuối" tới chừ, nhìn xót lắm.

- Lý do vì sao chợ ế ẩm?

-Chợ đêm tại P. 3 nằm ở vị trí không thuận lợi, hàng hóa lại thiếu đa dạng nên vắng khách, gặp khó là phải.

- NXD thấy chợ cũ của P. 3 ở gần đó hoạt động cũng đông đúc nhưng đã xuống cấp, sao không sáp nhập chợ?

- UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã có chủ trương sáp nhập chợ phường 3 vào chợ đêm, đến trung tuần tháng 2 vừa qua, UBND TP Đông Hà đã có văn bản yêu cầu Phòng Kinh tế và UBND P. 3 hoàn chỉnh và phê duyệt phương án sáp nhập chợ phường 3 vào chợ đêm.

- Hướng sáp nhập như thế nào?

- UBND P.3 tổ chức họp, tham vấn hộ tiểu thương, rà soát nhu cầu thực tế tại hai chợ để có phương án bố trí lô quầy phù hợp. Phòng Kinh tế tham mưu UBND TP, lấy ý kiến của các sở, ngành, trình UBND TP phê duyệt phương án. Thời gian hoàn thành trước ngày 30-3-2020.

- NXD nhận thấy, dù chợ đêm hoạt động không đạt được mục tiêu của dự án là điều đáng tiếc, nhưng công trình tiền tỷ để hoang càng phí nên phương án "giải cứu" chợ đêm là điều cần làm ngay.

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_222015_-giai-cuu-cho-dem.aspx