Giải cứu bé gái 5 tuổi bị người tình của mẹ bắt cóc

Bị nói lời chia tay, My đã bắt con gái của người tình về nhà mình, buộc chị này đi 1 mình đến đón nếu không muốn cháu bé bị làm hại.

Theo tin tức trên báo VnExpress, ngày 21/9, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã bàn giao Trần Thanh My (27 tuổi, trú huyện Năm Căn) cho Công an tỉnh Bình Dương xử lý hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

Sự việc xảy ra vào chiều 20/9. My đã bắt giữ bé gái 5 tuổi, ở huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) đưa về quê nhà nhằm níu kéo tình cảm với mẹ cháu.

My khai nhận bắt bé gái để níu kéo tình cảm. Ảnh: VnExpress

Nguồn tin cho hay, sau khi nhận được thông báo của Công an Bình Dương về việc yêu cầu hỗ trợ giải cứu bé gái nói trên, các trinh sát đã được cử về quê My xác minh vụ việc.

Bé gái tên Trương Hà Trân (5 tuổi) bị Trần Thanh My bắt giữ trái pháp luật.

Đến khoảng 20h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiếp cận được với My và phát hiện cháu Trân ở trong nhà.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an mời đối tượng về cơ quan công an làm việc đồng thời giải cứu được bé gái.

My khai nhận tại CQĐT, bản thân và chị Nguyễn Thị Tuyết Minh (24 tuổi, mẹ cháu Trân) thuê nhà sống chung với nhau như vợ chồng tại thị trấn Dầu Tiếng từ tháng 7/2017. Đến giữa tháng 9/2017, giữa 2 thường người xảy ra mâu thuẫn, chị Minh đòi chia tay nhưng My không đồng ý, TTXVN đưa tin.

Ngày 19/9, My bắt bé Trân đưa về nhà mình ở xã Hàm Rồng. Trong thời gian đưa cháu Trân đi, My nhiều lần gọi điện thoại cho chị Minh đe dọa và yêu cầu chị phải đi một mình xuống xã Hàm Rồng đón cháu Trân về. Nếu chị Minh không đi, My nói sẽ làm hại cháu Trân.

Lo sợ cho sự an toàn của con gái, khoảng 15h ngày 20/9, chị Minh đến cơ quan công an tố cáo hành vi của đối tượng.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/giai-cuu-be-gai-5-tuoi-bi-nguoi-tinh-cua-me-bat-coc--209869.htm