Giải cứu 8 người bị mắc kẹt trong thang máy

Sau khi trấn an 8 người khách bị mắc kẹt trong thang máy, đội cứu nạn cứu hộ đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đưa cả 8 khách ra khỏi thang máy an toàn...

Khoảng 1h30’ ngày 9-5, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an TP Hồ Chí Minh nhận được tin báo, tại khách sạn Gims (số 5.2A, QL22, xã Xuân thới Thượng, huyện Hóc Môn) có một nhóm khách bị kẹt trong thang máy đang kêu cứu.

Sau khi nhận tin báo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an TP Hồ Chí Minh đã điều động Đội Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an huyện Hóc Môn di chuyển xe chữa cháy và gần 20 CBCS xuống hiện trường triển khai công tác cứu hộ.

Đội cứu hộ đã giải cứu thành công 8 người mắc kẹt trong thang máy

Đội cứu hộ đã giải cứu thành công 8 người mắc kẹt trong thang máy

Qua kiểm tra nhanh được biết có 8 người khách đang bị kẹt trong thang máy, mọi người bên trong hết sức hoảng loạn.

Đội cứu hộ cứu nạn đã trấn an những người bị mắc kẹt sau đó đánh giá tình hình và sử dụng kềm chuyên dụng, máy banh cắt thủy lực phá cửa thang máy.

Sau 30’ khẩn trương cứu nạn, cửa thang máy được mở. 8 người khách mắc kẹt trong thang máy đa phần lớn tuổi gồm: Trần Trọng Hưng, Nguyễn Thị Bích Vân, Nguyễn Thị Ngọc Trúc, Lê Kim Hồng, Đoàn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Phước Kim Khánh, Đoàn Lê Thị Chẩm, Nguyễn Kim Chung được đưa ra ngoài an toàn.

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an huyện Hóc Môn phối hợp với Công an huyện Hóc Môn điều tra làm rõ nguyên nhân sự cố.

Anh Thư

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi/giai-cuu-8-nguoi-bi-mac-ket-trong-thang-may-544369/