Giải cứu 7 em bé bị bỏ đói trong nhà

Hai bà mẹ nhốt 7 đứa trẻ từ 3 đến 7 tuổi ở nhà cho người dì 13 tuổi chăm sóc, khiến chúng bị đói, trần truồng, bẩn thỉu và mất nước.

Những đứa trẻ không mặc quần áo thời điểm được cảnh sát tìm thấy hôm 4/6. Ảnh: Newsflash.

Cảnh sát tìm thấy những đứa trẻ, tuổi từ 3 đến 7, bị bỏ lại cho một bé gái 13 tuổi chăm sóc trong ngôi nhà ở Macapá, Brazil, hôm 4/6. Cô bé là em gái của hai người mẹ của những đứa trẻ này. Lúc được giải cứu, chúng đều đang bị đói, mất nước, bẩn thỉu và không mặc quần áo. Ngoài ra, có bé còn bị cúm, có biểu hiện thiếu máu và cơ thể có nhiều vết thương.

Theo cơ quan dịch vụ bảo vệ trẻ em, một trong số những bé trai bị tự kỷ, và hiện các em được chăm sóc y tế.

Bé gái 13 tuổi đã được hai người mẹ của những đứa trẻ yêu cầu ở nhà trông nom các cháu và khai mình 17 tuổi nếu có ai hỏi.

Theo lời kể của những nhân viên đến giải cứu, ngôi nhà rất bừa bộn và bẩn thỉu, không có nước máy, không còn nước uống, thức ăn, nồi cơm hay tủ lạnh. Họ cho hay đã tới căn nhà này sau khi nhận được thông tin từ một nguồn giấu tên về hoàn cảnh của những đứa bé.

Người dân địa phương đã cắt chiếc cổng kim loại của ngôi nhà để tiếp cận chúng.

Bé gái 13 tuổi khai hai chị gái của mình là mẹ của 7 em bé trên, một cô là mẹ của 3 bé trong khi cô còn lại là mẹ của 4 bé khác.

Ban đầu cảnh sát không thể tìm được hai người phụ nữ trên, nhưng sau đó chính họ đã liên lạc với các nhân viên dịch vụ chăm sóc trẻ em để đón các con về. Tuy nhiên, họ chỉ có thể xuất trình giấy tờ để chứng minh mối liên hệ với hai trong số 7 em bé này.

Dịch vụ chăm sóc trẻ em cũng đã cố gắng tìm bố và ông bà của các nạn nhân. Tuy nhiên, họ dường như cũng không đủ điều kiện để nhận nuôi chúng. Cảnh sát hiện tiếp tục điều tra sự việc.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/giai-cuu-7-em-be-bi-bo-doi-trong-nha-20210609112140156.htm