Giải cứu 6 con gấu nuôi nhốt trong trang trại ở Bình Dương

Ngày 20-9, UBND tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng Tổ chức cứu hộ và bảo tồn động vật hoang dã Four Paws giải cứu 6 cá thể gấu ngựa ở một trang trại nuôi nhốt tại phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương.

Theo đó, 6 cá thể gấu ngựa gồm 1 đực và 5 cái được cấp phép, cấy chip và nuôi nhốt ở một trang trại nuôi nhốt.

Ông N.N.T., chủ trang trại, cho biết: “Sau khoảng 10 năm, trang trại nuôi nhốt 18 cá thể gấu ngựa. Đến nay, chúng tôi đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng để đưa 6 cá thể gấu này về với rừng tự nhiên có môi trường và điều kiện sống tốt hơn. Các cá thể gấu còn lại cũng sẽ giao nộp dần dần cho cơ quan, tổ chức trong thời gian tới”.

Các cá thể gấu ngựa được giải cứu ra khỏi trang trại nuôi nhốt

Các cá thể gấu ngựa được giải cứu ra khỏi trang trại nuôi nhốt

Theo ghi nhận, 6 cá thể gấu nuôi nhốt trong chuồng sắt chật hẹp của trang trại đã lần lượt được đưa sang chuồng sắt rộng hơn của Tổ chức cứu hộ động vật cứu hộ và bảo tồn động vật hoang dã Four Paws.

Sau đó, những chú gấu sẽ được di chuyển về rừng bán tự nhiên ở khu bảo tồn tỉnh Ninh Bình thực hiện các bước chăm sóc, nuôi dưỡng để trở lại rừng.

Được biết, đây là lần giải cứu gấu ngựa thứ 2, với số lượng lớn nhất từ trước đến nay ở Bình Dương.

C.Bình

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi/giai-cuu-6-ca-the-gau-nuoi-nhot-trang-trai-o-binh-duong-562494/