Giải cứu 4 con tin ở Libya

1 người Hàn Quốc và 3 người Philippines được trả tự do sau nhiều tháng bị giam giữ ở Libya, Seoul và Abu Dhabi cho biết ngày 17-5.

1 người Hàn Quốc và 3 người Philippines được trả tự do sau nhiều tháng bị giam giữ ở Libya, Seoul và Abu Dhabi cho biết ngày 17-5.

Việc thả con tin được thực hiện nhờ sự phối hợp của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Quân đội Quốc gia Libya tự phong do Khalifa Hifter làm thủ lĩnh. Kể từ tháng trước, các lực lượng của Hifter chiến đấu ở phía tây Libya, cố gắng chiếm thủ đô của Tripoli và bị mắc kẹt trong trận chiến dữ dội và xung quanh thành phố với các lực lượng chính phủ được LHQ hỗ trợ. Một số quốc gia Arab, trong đó có UAE và Ai Cập đang ủng hộ Hifter. Bộ Ngoại giao UAE cho biết, 4 con tin, bị giam giữ bởi các nhóm vũ trang giấu tên ở Libya, đã được thả ra nhờ "những nỗ lực tích cực" do UAE phối hợp với lực lượng của Hifter. 4 người này là các kỹ sư dân sự đang làm việc tại một nhà máy khử muối ở Libya. "Khi nhận được yêu cầu từ Philippines và Hàn Quốc, UAE đã liên lạc với Quân đội Quốc gia Libya để giải phóng họ và đảm bảo an toàn cho họ", tuyên bố của Bộ Ngoại giao UAE cho biết. Văn phòng tổng thống của Hàn Quốc cũng ban hành một thông báo tương tự.

T.NGỌC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_206440_giai-cuu-4-con-tin-o-libya.aspx