Giải cứu 4 cháu gái từ 13-16 tuổi bị dụ dỗ làm tiếp viên quán karaoke

Công an huyện Quỳ Hợp, Nghệ An vừa giải cứu thành công 4 cháu gái từ 13-16 tuổi bị một số đối tượng xấu rủ rê, lôi kéo ra Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa làm tiếp viên quán karaoke.

Ngày 30-7, Công an huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, cho biết đã giải cứu 4 cháu gái từ 13- 16 tuổi bị một số đối tượng trên Facebook rủ rê, lôi kéo đến làm tiếp viên tại một quán karaoke ở phường Tĩnh Hải, Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa.

Trước đó, theo thông tin ban đầu vào ngày 28-7, Công an xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp nhận được tin báo của ông Lê Văn Biên, Lộc Văn Hùng, Mạc Văn Bá đều trú tại xã Châu Cường trình báo về việc các con mình là cháu L.Th.H.D. (SN 2007), M.Th.T. V. (2004), đều trú tại bản Nguôn; L.Th.B. (SN 2006) và L.Th. S. (SN 2007), là 2 chị em gái trú tại bản Khì, bỏ nhà đi từ ngày 26-7, hiện gia đình không liên lạc được với các em.

Các cháu gái được công an giải cứu khỏi quán karaoke - Ảnh: Theo Đài TH Nghệ An

Các cháu gái được công an giải cứu khỏi quán karaoke - Ảnh: Theo Đài TH Nghệ An

Nhận được tin báo Công an Quỳ Hợp đã lập tổ công tác tiến hành xác minh, đồng thời báo cáo với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An để tiến hành điều tra. Qua điều tra cơ quan công an đã xác định do nhẹ dạ nên 4 cháu gái trên đã bị một số đối tượng thông qua mạng Facebook rủ rê làm tiếp viên tại một quán karaoke ở phường Tĩnh Hải, Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa.

Đến khoảng 22 giờ 30 phút ngày 28-7, cơ quan công an đã giải cứu 4 cháu khỏi quán karaoke đưa các cháu về bàn giao cho gia đình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đức Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/giai-cuu-4-chau-gai-tu-13-16-tuoi-bi-du-do-lam-tiep-vien-quan-karaoke-20200730183645902.htm