Giải cứu 39 hành khách mắc kẹt trong xe khách tai nạn ở Bình Dương

Chiếc xe khách lao thẳng vào lùm cây ven đường, cửa lên xuống bị kẹt, phần đầu xe bị vỡ khiến nhiều hành khách trong xe hoảng loạn kêu cứu.

Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy-cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã giải cứu thành công 39 hành khách mắc kẹt trong xe sau vụ tai nạn giao thông xảy ra vào rạng sáng nay (22/9).

Lực lượng chức năng cố gắng đưa phụ xe bị thương nặng ra ngoài.

Lực lượng chức năng cố gắng đưa phụ xe bị thương nặng ra ngoài.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h sáng 22/9. Theo đó, xe khách giường nằm Tân Sinh, mang biển số 81B-012.16 chở 39 hành khách lưu thông từ hướng Gia Lai đi TP Hồ Chí Minh, khi đến ngã ba giao cắt giữa đường Nguyễn Văn Thành và đường Mỹ Phước-Tân Vạn, thuộc khu phố 6, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một thì xảy ra va chạm với xe honda mang biển số 67-H1 548.22.

Sau vụ va chạm, xe khách lao thẳng vào lùm cây ven đường, cửa lên xuống bị kẹt, phần đầu xe bị vỡ. Nhiều hành khách trong xe hoảng loạn kêu cứu, một số người cố gắng đập cửa kính để ra ngoài nhưng không thành.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy-cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Thủ Dầu Một đã phối hợp với lực lượng Cứu nạn cứu hộ của Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tiến hành đập cửa sổ xe đưa 39 hành khách ra ngoài.

Hành khách bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Theo cơ quan chức năng, vụ tai nạn khiến 4 người bị thương nặng, trong đó có người lái xe máy; phụ xe khách cũng bị gãy hai chân. Nhóm nạn nhân này được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Còn 2 người bị thương nhẹ được sơ cứu tại chỗ.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc./.

CTV Tâm An/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/giai-cuu-39-hanh-khach-mac-ket-trong-xe-khach-tai-nan-o-binh-duong-958623.vov