Giải cứu 3 nạn nhân mắc kẹt trong xe khách

Sau vụ va chạm với xe tải, đã có 3 người trên chiếc xe khách bị mắc kẹt và phải chờ lực lượng cứu hộ tới giải cứu ra ngoài.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Zing

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Zing

Khoảng 5h sáng nay (19/11), 20 chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa giải cứu thành công 3 nạn nhân bị mắc kẹt trong xe khách giường nằm trong vụ va chạm giao thông giữa xe khách mang biển kiểm soát 75B-018.66 và xe tải mang biển kiểm soát 36C-016.99 trên quốc lộ 1A, đoạn qua Phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, báo Công an Nhân dân đưa tin.

Cụ thể, chiếc xe khách giường nằm do anh Nguyễn Thành Chung (trú Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển, hướng ra Hà Nội, khi đến địa điểm trên thì bất ngờ đâm vào đuôi ôtô tải do anh Nguyễn Văn Khiêm (30 tuổi, trú huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) cầm lái.

Lực lượng cứu hộ phải mất 2 giờ đồng hồ để đưa được 3 nạn nhân ra ngoài an toàn. Ảnh: CAND

Cú va chạm mạnh khiến xe giường nằm biến dạng, 3 hành khách bị mắc kẹt bên trong. Sau khi nhận được tinn, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Thanh Hóa điều 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng chức năng phải dùng các thiết bị chuyên dụng phá một phần thân xe để tiếp cận các nạn nhân. Sau gần 2 giờ nỗ lực, cảnh sát đã giải cứu thành công 3 người gặp nạn và chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Danh tính các nạn nhân, gồm Nguyễn Phúc Thông (23 tuổi, trú huyện Hải Lăng, Quảng Trị), Lê Văn Triển (31 tuổi, trú huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) và Đinh Thị Thắm (28 tuổi, trú huyện Do Linh, Quảng Trị), theo nguồn tin từ báo Zing.vn.

PV

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/giai-cuu-3-nan-nhan-mac-ket-trong-xe-khach-159861.html