Giải cứu 2 mẹ con khỏi đám côn đồ 'xăm trổ'

Công an tỉnh Hà Giang khẩn trương điều tra, truy xét và giải cứu an toàn 2 mẹ con người phụ nữ trẻ bị nhóm côn đồ khống chế.

Ngày 7-5, đại diện Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Đức Trọng (37 tuổi, trú tại TP. Yên Bái) và Nguyễn Tiến Duy (33 tuổi, trú tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái), để điều tra về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

Đối tượng Trọng thời điểm bị lực lượng Công an khống chế

Theo tài liệu điều tra, sáng 6-5, Trọng, Duy cùng Tẩn Vinh Quang (30 tuổi, trú tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) đi tìm gặp anh Triệu Văn Tâm (trú tại xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên).

Do anh Tâm đi vắng, các đối tượng đã chuyển hướng… khống chế, bắt vợ và con của anh là chị Sùng Thị Mảy (22 tuổi) và cháu Triệu Khánh Khương (2 tuổi) lên xe taxi rồi chạy về khu vực TP. Hà Giang.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Hà Giang đã khẩn trương điều tra, truy đuổi và phát hiện các đối tượng cùng 2 nạn nhân đang ở tại một quán cà phê trên địa bàn phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã tiếp cận, giải cứu an toàn mẹ con chị Mảy. Vụ việc đang tiếp tục được CQĐT điều tra, làm rõ.

T.M

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/giai-cuu-2-me-con-khoi-dam-con-do-xam-tro/766882.antd